Doanh nghiệp

Số doanh nghiệp Việt “biết làm” ốc vít cho Samsung tăng đột biến

Số doanh nghiệp Việt “biết làm” ốc vít cho Samsung tăng đột biến

Cách đây hơn một năm, báo chí trong nước đã đồng loạt đưa tin về việc tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm tại nhà máy của Samsung ở mức rất thấp. Nguyên do của điều này là bởi các đơn vị cung ứng trong nước không đáp ứng nổi những yêu cầu khắt khe của phía Samsung. Vụ án “con ốc vít” được đưa ra như một ví dụ điển hình dù rằng không phải doanh nghiệp Việt không làm nổi con ốc vít. Có điều, doanh nghiệp nội có khả năng làm được ốc vít cho Samsung nhưng với chi phí quá cao khiến những con ốc vít Việt không thể cạnh tranh với hàng ngoại.

Theo thông tin mới nhất được đưa ra từ phía Samsung, hiện có tới hơn 190 doanh nghiệp Việt tham gia vào chuỗi cung ứng cho tập đoàn này. Số doanh nghiệp này đã tăng đến 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái với chỉ 32 doanh nghiệp.

Cụ thể hơn, từ việc chỉ có 4 nhà cung ứng cấp 1, số doanh nghiệp Việt lọt vào danh sách này đã tăng lên gấp 3 lần. Với các doanh nghiệp cung ứng cấp 2, lượng nhà cung ứng đã tăng từ 28 lên đến 178 doanh nghiệp.

Lượng doanh nghiệp cung ứng nội tăng đột biến được đánh giá là bởi 2 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là việc Khu phức hợp điện tử gia dụng Samsung (SEHC) vừa được hình thành tại thành phố Hồ Chí Minh thu hút được lượng lớn sự tham gia của các doanh nghiệp.

Với nguyên nhân thứ 2, việc xuất hiện nhiều hơn các doanh nghiệp vệ tinh của Samsung trong lĩnh vực điện tử gia dùng tại Việt Nam cũng kéo theo lượng nhà cung ứng gia tăng không kém. Sở dĩ như vậy là bởi các linh kiện dành cho những thiết bị gia dùng như tivi, tủ lạnh, máy hút bụi… thường có yêu cầu về độ chính xác thấp hơn nhiều so với các sản phẩm kỹ thuật cao như điện thoại và tablet. 

 

Galaxy Note 7 lại phát nổ kinh hoàng, xe hơi bốc cháy

(Techz.vn) Không ai ngờ vụ nổ lại dẫn đến một tai nạn thảm khốc đến vậy. Nhất là khi, sự cố liên quan đến những chiếc Galaxy Note 7 đang dần trở nên hạ nhiệt.rn