Điện thoại

Smartphone giá 80.000 là một vụ siêu lừa đảo, kẻ chủ mưu đã vào tù

Smartphone giá 80.000 là một vụ siêu lừa đảo, kẻ chủ mưu đã vào tù

Cách đây một thời gian, giới công nghệ thế giới từng bất ngờ với một tuyên bố được phát đi bởi Ringing Bells, một công ty đến từ Ấn Độ. Nhà sản xuất này cho biết sẽ phát hành một mẫu smartphone với tên gọi Freedom 251. Điều đáng chú ý là mức giá không tưởng chỉ 4 USD cho một chiếc smartphone của thiết bị này. Chính vì lẽ đó, khi những hình ảnh về Freedom 251 xuất hiện, nó đã thực sự khiến nhiều người bất ngờ trước sự tồn tại của một sản phẩm như vậy bằng xương bằng thịt. 

Dù những hình ảnh về Freedom 251 lần lượt hiện ra trước mắt công chúng, tuy nhiên vẫn có quá nhiều sự hoài nghi xuất hiện về sản phẩm này. Những hình ảnh đó lần lượt được giới công nghệ vạch trần khi thực ra chúng chỉ là bản sao của những mẫu máy như Adcom Ikon 4 - một thương hiệu giá rẻ đến từ Trung Quốc. 

Tại thời điểm đó, một đại lí đã đặt mua với tổng giá trị đơn hàng đến 45.000 USD nhưng chỉ nhận được một ít sản phẩm, trị giá khoảng 21.000 USD, trong đó bao gồm cả những sản phẩm bị lỗi. Chủ đại lý đã liên hệ với Ringing Bells để yêu cầu hoàn trả phần tiền còn lại nhưng vấp phải sự đe dọa từ Mohit Goel và một giám đốc khác của Ringing Bells.

Rõ ràng, một chiếc điện thoại thông minh có giá chỉ 4 USD là một điều không tưởng. Và sau khi các hoạt động kinh doanh của Ringing Bells bị điều tra, người đứng đầu công ty này mới đây đã bị bắt với những cáo buộc liên quan đến hoạt động lừa đảo. 

 

Người Việt ăn dè hà tiện nhất thế giới nhưng vẫn bỏ tiền mua iPad, iPhone

(Techz.vn) Theo kết quả nghiên cứu thị trường của Nielsen, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có lối sống tiết kiệm nhất thế giới.