Điện thoại

Smartphone 2013 - Năm của Phablet!

Smartphone 2013 - Năm của Phablet!

Suốt mấy năm chơi công nghệ, mình nhớ dân tình đã từng có thời rất ngô ngĩnh: điện thoại là cái thứ gì đấy phải nho nhỏ, và càng nhỏ thì càng hot, như iPhone bây giờ vậy. Thế rồi smartphone xuất hiện, dạy cho dân công nghệ thế nào là tuyệt vời với những thiết bị vạm vỡ, những chiếc tablet càng ngày khiến nhu cầu màn hình to trở nên bức thiết hơn. Và thế là một loại thiết bị mới ra đời - Phablet. 

 

 

 

 


"Cũng chả phải thị trường màu mỡ gì, nhưng nó cũng làm ăn ngon lành phết," Scott Steinberg - một nhà phân tích, chủ của hãng nghiên cứu và phát triển thị trường TechSavvy Global phát biểu. Nhưng liệu còn có những gì để mong đợi từ xu thế mở rộng kích thước màn hình ngày càng khủng khiếp, và đến khi nào thì người dùng còn mong muốn "chiếc dép quá khổ" này to hơn nữa? 


To và Chất 


Rất nhiều chiếc điện thoại màn hình mở rộng hiện nay đang mang đến những tiện lợi mới cho người sử dụng: thêm nhiều diện tích để xem tin tức, phim ảnh và ghi chú. 

Hãng viễn thông Trung Quốc Huawei đã khuấy động CES 2013 với những con quái vật smartphone màn hình to thực sự, kể đến trong đó thì phải có chiếc Ascend Mate, chạy Android với màn hình không tưởng 6.1 inch. Trong khi nhiều nhà đánh giá tranh về sự mở rộng khó tin của Mate thì hãng sản xuất ra nó là Huawei lại nói rằng họ có những bằng chứng đanh thép về chuyện chắc chắn con thú to xác này sẽ có chỗ đứng trong thị trường smartphone hiện tại. 

"Dựa vào những nghiên cứu tiêu dùng kĩ lưỡng, chúng tôi đã nhận thấy rằng màn hình smartphone 6.1 inch là một điểm ngọt vào lúc này," Huawei đã chia sẻ như thế khi được yêu cầu giải thích cho hành động của mình, hãng nói rằng "đó là kích thước tối ưu để mang đến những trải nghiệm tính năng trên mọt chiếc tablet trong khi vẫn đảm bảo sự thuận tiện và di động của một chiếc smartphone.

Chiếc smartphone Ascend Mate vẫn chưa được bán ra - dự tính sẽ ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào tháng tới - nhưng những phản hồi về nó sẽ quyết định liệu có hay không một trào lưu nâng cấp độ rộng màn hình khủng nữa của các nhà sản xuất. 

Mặc dù rõ ràng nhiều người thấy rằng kích thước quá khổ của Ascend Mate là điên rồ, nhưng Steinberg lại thấy rằng đang có một xu thế mở rộng kích thước màn hình hiển thị mới. "Chúng ta chắc chắn sẽ thấy các nhà sản xuất tiếp tục trào lưu này. Khoảng 5-6 inch là thứ mà họ muốn đặt chân đến. Nó là điều tự nhiên với thị trường khi nó phát triển đến mức độ này."


Sự ra đời của Dải thiên hà 


Thường được nhắc đến với cái tên là "Phablet", không hề có bất cứ một định nghĩa chính thức nào cho những chiếc điện thoại lai máy tính bảng này. Nhưng bản thân mình thì lại có một định nghĩa riêng cho chúng: "một thứ gì đấy đủ to để bạn phải ngoái nhìn anh giai nào áp nó lên che mặt và chật vật khi bỏ vào túi.

Joshua Flood, nhà phân tích cấp cao của hãng ABI Research chuyên về các thiết bị, ứng dụng và nội dung công nghệ đã đưa ra định nghĩa về nó trong một post của mình trên website của cty: Phablet là điện thoại có kích thước màn hình từ 4.6 đến 6.5 inch. 

Chiếc Galaxy Note được nhiều người đánh giá là mẫu smartphone khơi mào trào lưu màn hình khủng, với kích thước 5.3 inch. Anh em của nó sau đó, chiếc Galaxy Note II phổng phao hơn với 5.5 inch. "Galaxy Note đúng là 2 chiếc điện thoại đầu tiên đạt được chổ đứng trong mắt người tiêu dùng." Steinberg đánh giá. 

Tiếp đó chúng ta cũng đã thấy những kẻ cạnh tranh dần xuất hiện - chiếc HTC Droid DNA (hay còn biết đến với cái tên HTC J Butterfly) có màn hình 5 inch, LG Optimus G với kích thước 4.7 inch và HTC M7 sắp ra mắt cũng hứa hẹn trang bị màn hình khủng. Tại CES 2013 thì Sony cũng trình làng Xperia Z 5 inch với màn hình công nghệ Full HD Reality. 

Trong khi đó, nếu như không có gì thay đổi thì tháng 4 này chúng ta sẽ được chứng kiến sự ra mắt của siêu phẩm Galaxy S IV có màn hình 4.99 inch, một sự thay đổi so với người tiền nhiệm. Chiếc Galaxy S đầu tiên cách đây 3 năm chỉ có màn hình 4 inch, bằng với iPhone 5 hiện tại. Riêng về Galaxy S III, Samsung ước tính rằng họ đã bán được hơn 40 triệu máy từ tháng 5/2012 đến ngày 14/01/2013. 

Tình hình kinh doanh phablet không phải là thành công ghê gớm, Steinberg nói, nhưng người tiêu dùng vẫn đang mua đủ nhiều để nó sống khỏe, nếu không nói là tăng trưởng. 


Có thực sự nên? 


"Chúng ta đang tiến hành một cuộc thử nghiệm. Thực sự không hề có một lí do để giải thích tại sao chúng ta nên chỉ có một kích cỡ hay tại sao chúng phải có đầy đủ từ 4 đến 5.5 rồi 6.1 inch." Steinberg tiếp tục. 

Việc ngày càng nhiều người chú ý đến điện thoại màn hình bự đang giúp tình hình bán buôn ngày càng xuôi buồm mát gió, và trong cùng lúc đó thì các nhà sản xuất thì thi nhau tiến hành thử nghiệm những con chuột bạch tiêu dùng, với việc tung ra hàng loạt kích cỡ khác nhau để xem thứ gì là tối ưu nhất. 

Thêm vào đó với sự điên cuồng không kém từ những cuộc chay đua sức mạnh của các dòng chip điện thoại càng khiến chuyện chuyển dần sang kích thước khủng của phablet là dễ hiểu. 

"5 inch vẫn là một con số khá lạ lùng," Steinberg nhận xét. "Nếu bạn có một chiếc Note, bạn sẽ thấy người ta nhìn hết cả vào bạn khi đưa nó lên mặt, nhưng những chiếc như S III lại đang dần khiến dân tình quen mặt hơn.

Những chiếc tablet cỡ nhỏ cũng có một phần công khiến sự chấp nhận phablet ngày một phổ biến. "Tablet đang dần thu nhỏ lại - chúng ta có iPad Mini, Nexus 7 - những thứ đang co lại," trích lời Steinberg. "ý tưởng rằng sở hữu một chiếc smartphone ngoại cỡ dần bị loại bỏ khi có sự xuất hiện của chiếc Galaxy Note, Nexus 7 và iPad Mini. Suy cho cùng thì nó không có bệnh cho lắm.


Bự quá chịu không nổi 


Tuy vậy thì 5 inch hay gần kích thước đó vẫn là một điều khá khó nuốt đối với nhiều người. Steinberg có chia sẻ rằng ông chưa gặp một người tiêu dùng nào than phiền rằng chiếc điện thoại của họ cần phải to hơn. 

Những người dùng thực tế sẽ đặt ra câu hỏi rằng liệu nó có thể nhét vừa túi quần jeans tôi không, và thế là nếu như hi sinh tính di động, phablet cũng khó có thể thành ông rực rỡ. Giá bán cũng là một vấn đề đáng phải bàn luận - càng to thì giá có thể cũng càng dày. 

Nếu xét về khía cạnh trải nghiệm ứng dụng và phần mềm của người tiêu dùng, smartphone màn hình khủng là một vấn đề đáng phải bàn. Josh Ellinger, một kĩ sư phân mềm chuyên biệt trải nghiệm người dùng đã chia sẻ rằng: "Có vài người sẽ thiết kế riêng cho phablet hơn là các smartphone nhỏ. Nút bấm của bạn sẽ to hơn, sẽ có nhiều diện tích để hiển thị nội dung hơn, và kéo theo có thể sẽ là một giao diện khác chẳng hạn.

Mặc dù rõ ràng việc phát triển ứng dụng và nội dung cho phablet không phải là chuyện quá ư khó khăn, nhưng nó còn vấp phải khá nhiều trở ngại khi mà độ phổ biến của chúng vẫn chưa cao. Ellinger nói rằng chưa có nhiều phát triển cho dòng thiết bị này, và còn quá sớm để nghĩ đến nó. 


Kích thước nào là lí tưởng đây? 


Mặc kệ những khó khăn còn phải đối mặt, mọi người vẫn đang đổ xô đi mua phablet, và dường như chúng ngày càng sôi động hơn, nhất là ở thị trường châu á. Tuy vậy, phablet mới chỉ mang đến duy nhất một lợi thế mà những người dùng có thể cảm nhận được là sự giao thoa trải nghiệm giữa smartphone và tablet. Nhưng vấn đề ở đây là, kích thước nào là tối ưu nhất? 

Theo như tính toán của Steinberg, con số này sẽ chạy vòng quanh mốc 5.5-5.8 inch. Và rất có thể, sẽ phải mất vài để các nhà sản xuất xác định chính xác nhu cầu của người dùng. 

Hãng ABI ước tính rằng có hơn 150 triệu sản phẩm phablet được xuất xưởng năm rồi, chiếm 18% trong tổng sốc các smartphone. Và với đúng những gì dự tính, 2013 sẽ là năm mà các nhà sàn xuất trình làng các mẫu phablet. 

Tuy thế, liệu nó có thực sự thành công hay không thì hãy để câu chuyện đó về cuối năm bàn luận. 

 


Theo TechRadar/hdvietnam