Báo Mới

Siêu bão mới sắp vào biển Đông

Siêu bão mới sắp vào biển Đông

(Techz.vn) Sau khi đi vào đất liền, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và đang tan dần. Tuy nhiên, siêu bão Haiyan đang hướng vào biển Đông.

Theo bản tin phát lúc 5h30 sáng 7/11 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, lúc 23h đêm qua, tâm vùng áp thấp nằm trên đất liền các tỉnh Khánh Hòa – Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/h).  Trong những giờ tiếp theo, vùng áp thấp này di chuyển về phía tây sau đó suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông, các tỉnh Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay sẽ tiếp tục còn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa tây và tây tây bắc với tốc độ khoảng 30 km/h. Đến 4h ngày 8/11, tâm bão nằm trên vùng biển phía đông nam Philippines vẫn giữ nguyên sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 17.Trong khi đó, lúc 4h sáng nay, tâm bão Haiyan còn cách đảo Mindanao (Philippines) khoảng 780 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (202 - 221 km/h), giật trên cấp 17.

Đến 4h ngày 9/11, tâm bão Haiyan còn cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 600 km về phía đông đông bắc với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (150 - 183 km/h), giật trên cấp 17. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển nhanh chủ yếu theo hướng giữa tây và tây tây bắc với tốc độ khoảng 30 - 35km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Haiyan, từ đêm 8/11, vùng biển phía đông biển Đông gió mạnh dần lên cấp 9 - 10, sau tăng lên cấp 12 - 13, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 14 - 15, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Mời bạn xem thêm:  Bão khẩn số 13: Từ 16g, toàn bộ học sinh TP.HCM nghỉ học

 Hồng Long (vnE)