Báo Mới

Sau vụ TMV Cát Tường phát hiện nhiều thi thể trên sông Hồng

Sau vụ TMV Cát Tường phát hiện nhiều thi thể trên sông Hồng

(Techz.vn) Trong quá trình tìm kiếm xác nạn nhân bị giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang ở dọc sông Hồng, lực lượng chức năng cũng như người dân đã phát hiện ra nhiều thi thể khác trên sông Hồng.

Lúc 14h, ngày 29/10, người dân ở khu vực cầu Yên Lệnh, Hà Nam cho biết phát hiện một thi thể nữ giới đang phân hủy, có nhiều dấu hiệu giống nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, người bị thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác phi tang. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng đã ngay lập tức cử người đến nơi phát hiện xác chết và đang tiến hành xác minh có phải là thi thể chị Huyền hay không. Lúc 16h ngày 29/10, lực lượng tìm kiếm cho biết, sau khi nhận được tin báo phát hiện thi thể nữ giới ở khu vực cầu Yên Lệnh đã chạy thuyền xuống xác minh nhưng không tìm thấy. Như vậy, không hề có việc tìm thấy thi thể nữ giống nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền tại khu vực cầu Yên Lệnh (Hà Nam).

-image-1383101469509

Từ vụ mỹ viện Cát Tường phi tang xác nạn nhân nhiều người dân đang tập trung để theo dõi cuộc tìm kiếm và xác minh của cơ quan chức năng.

Trước đó, Khoảng 6h sáng, ngày 27/10, người dân làm nghề chài lưới trên sông Hồng đã phát hiện một xác chết trôi sông trên địa bàn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Khi tìm thấy xác, nhiều người nghĩ rằng đây là xác của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền mà cơ quan chức năng đang tìm kiếm. Tuy nhiên, sau khi giám định, được biết nạn nhân là nam giới, tên là Nguyễn Qúy Vương ((33 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội). Ngay sau đó, người nhà nạn nhân đã có mặt tại hiện trường để nhận lại thi thể.

Cũng dọc sông Hồng, ngày 26/10, tại bến đò Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội, người dân cũng phát hiện một xác chết lập lờ trên sông Hồng. Nghi ngờ là xác của nạn nhân Huyền, người dân lập tức kéo xác vào bờ để xác minh.

Tuy nhiên, sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm đã phát hiện nạn nhân là nam giới, được cho là người nhảy cầu tự tử trước đó 3 ngày. Theo thông tin từ Công an xã Ninh Sở, nạn nhân trên có tên là Q - ở Nam Định, sinh năm 1969.

-image-1383101474434

Cận cảnh xác nạn nhân tại bến đò Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội. Tuy nhiên đây không phải là xác nạn nhân bị thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang

Cùng chiều ngày 26/10, tại khu vực cầu Tân Đệ (nối Nam Định - Thái Bình) xuất hiện một xác chết trôi gần chân cầu. Sau đó, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để xác định danh tính nạn nhân. Tuy nhiên, sau khi gia đình tiến hành xác minh lại thì đây cũng không phải là thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền.

Những ngày qua, vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường vứt xác phi tang đang là tâm điểm của dư luận. Lực lượng chức năng và gia định nạn nhân đang nỗ lực tìm kiếm thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền tuy nhiên đến giờ vẫn bặt vô âm tính. Để tìm kiếm xác của nạn nhân, gia đình, lực lượng chức năng đã dùng mọi nghiệp vụ khác nhau: thuê thợ lặn, thả lưới rà câu...thậm chí còn dùng yếu tố tâm linh như gọi hồn, cầu siêu, tuy nhiên đều không có kết quả.

Gia đình và cơ quan chức năng đặt ra nhiều nghi vấn với hành động phi tang xác nạn nhân xuống sông của Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường. Liệu bác sĩ Tường có thực sự phi tang thi thể ở sông Hồng - khu vực cầu Thanh Trì không? Có buộc đá vào thi thể không? Có bơm thuốc gì vào người bệnh nhân để không nổi được không? Có chuyện chặt xác phi tang hay không?...

Trước những nghi vấn và những thông tin hoang báo về xác chết trên sông Hồng thiết nghĩ cơ quan chức năng cần nhanh chóng làm rõ sự việc cũng như lấy lời khai của bác sĩ Tường để mọi việc được sáng tỏ.

Mời bạn xem thêm: Vụ TMV Cát Tường: "Phải tìm thấy xác mới định được tội!"

 Phương Đông (TM)