Xe A-Z

Sau cơn bão Hato siêu xe Ferrari, Lamborghini bơi "bì bõm" trong nước biển

Sau cơn bão Hato siêu xe Ferrari, Lamborghini bơi

Vừa qua vào ngày 23/8 cơn bão nhiệt đới có tên Hato đã đổ bộ vào Trung Quốc, Hồng Kông và Macao, gây thiệt hại nặng nề về người lẫn vật chất. Tính đến nay, đã có tổng cộng 12 người tử vong trong cơn bão Hato. Trong đó, có 8 người tử vong ở Macao và 4 người tử vong ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ngoài ra, còn có hàng trăm người bị thương vì cơn bão này.

Hình ảnh bão Hato tại Hong Kong.

Vào khoảng 18 giờ chiều hôm qua, ngày 24/8, nước đã rút hết. Tuy nhiên, khi xuống bãi đỗ xe dưới hầm tại khu chung cư, nhiều người đã "tá hỏa" khi nhìn thấy những chiếc ô tô của mình ngập trong nước biển và rác. Được biết, 3 xe dịch vụ được ban quản lý khu chưng cư thuê đến đã mất hơn 1 ngày mới hút hết nước biển ra khỏi hầm đỗ xe.

Siêu xe Lamborghini màu cam ngập trong nước biển và rác.

Điều đáng nói là trong hầm có cả siêu xe Lamborghini màu cam. Chiếc siêu xe này bị ngập nước đến nửa thân xe. Từ nóc, kính chắn gió, nắp capô đến đèn pha đều bị bám đầy bùn đất và rác.

Tiếp đó là khoảng 20 chiếc ô tô đủ loại khác. Chiếc BMW trị giá khoảng 300.000 HKD (871,5 triệu Đồng) của con trai bà Theresa Lee, một người sống trong khu chung cư, cũng nằm trong số bị ngập nước. "Con tôi bận đi làm và bảo tôi cập nhập tình hình. Tôi chẳng thể làm gì được và cảm thấy có chút áp lực", bà Lee nói.

Bên cạnh Lamborghini màu cam thì còn rất nhiều chiếc xe khác cũng bị thiệt hại.

Tuy nhiên bà Lee cho biết, công ty bảo hiểm sẽ chi trả cho việc sửa chữa chiếc BMW. Tuy nhiên, ban quản lý tòa nhà lại tỏ ra vô trách nhiệm. "Họ không dùng bao cát để ngăn nước tràn vào hầm hay báo cho các chủ xe biết. Họ không làm tốt nhiệm vụ của mình", bà Lee cho biết.

Paul Law Siu-hung, nhân viên tư vấn bảo hiểm, cho biết nếu đã ký hợp đồng bảo hiểm, chủ xe sẽ được bồi thường toàn bộ giá trị của chiếc xe, trừ đi một phần trăm rất nhỏ tiền phí. Đối với những người mua bảo hiểm qua bên thứ ba, họ sẽ phải chứng minh ban quản lý tòa nhà đã tác trách. 

Nếu những chiếc xe bị thiệt hại đã mua bảo hiểm sẽ được bồi thường toàn bộ giá trị của chiếc xe.

Công ty quản lý tòa nhà MTR thanh minh rằng họ không dùng các bao cát để ngăn nước vì sợ sẽ cản trở lối ra vào bãi đỗ xe. Giải thích lý do không cho các chủ xe lấy xe ra khỏi hầm, MRT nói rằng họ làm vậy để đề phòng tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi lái xe ra ngoài đường giữa thời tiết xấu. 

Một chủ xe phản ứng trước lời thanh minh của công ty quản lý tòa nhà MTR "phải có trách nhiệm thông báo, còn tôi mới là người có quyền quyết định liệu có nên mạo hiểm tính mạng vì chiếc xe của mình hay không".

Hy vọng những chiếc xe này đều đã được chủ nhân mua bảo hiểm toàn diện. Nếu không, thiệt hại về vật chất chắc chắn là không nhỏ và số tiền bỏ ra để khắc phục cũng như sửa chữa đáng để chủ xe phải mếu mặt.

Bão số 1 đổ bộ, nhiều tuyến đường ở Thủ đô bị tê liệt

(Techz.vn) Gió lớn kèm theo mưa khiến nhiều cây xanh trên đường phố Hà Nội bị quật đổ. Một số tuyến đường bị tê liệt, nhiều ô tô, xe máy bị cây xanh đè bẹp dúm.