Doanh nghiệp

Sau 20 năm không đóng thuế, CocaCola vừa nộp 37,5 triệu USD tiền thuế cho Việt Nam

Sau 20 năm không đóng thuế, CocaCola vừa nộp 37,5 triệu USD tiền thuế cho Việt Nam

Theo thông tin được đưa ra bởi ông Sanket Ray – Tổng giám đốc Công ty CocaCola Việt Nam, những lời cáo buộc liên quan đến hoạt động chuyển giá nhằm trốn thuế của doanh nghiệp này trong những năm gần đây là không chính xác. Dù ở bất kỳ thị trường nào, CocaCola đều tuân thủ tuyệt đối pháp luật của nước đó. Bằng chứng là chưa hề có một lời cáo buộc chính thức nào từ phía các cơ quan chức năng Việt Nam về vụ việc chuyển giá của công ty Cocaola Việt Nam.

Cũng theo chia sẻ của Tổng giám đốc CocaCola Việt Nam, công ty này đã nộp số tiền thuế là 37,5 triệu USD cho chính phủ Việt Nam trong năm 2016. Con số này tương đương với số tiền thuế là khoảng 850 tỷ đồng. Số thuế này chủ yếu đến từ loại hình thuế doanh nghiệp. Trước đó, CocaCola từng bị cơ quan thuế tình nghi về các hoạt động chuyển giá có thể có nhằm trốn thuế của doanh nghiệp này tại Việt Nam.

Có một tin tức khá thú vị là CocaCola đang có ý định đầu tư thêm 285 triệu USD vào thị trường Việt Nam. Điều này đưa tổng mức đầu tư của CocaCola tại Việt Nam lên mức 1 tỷ đô la Mỹ.  

 

Thương hiệu Việt ra nước ngoài và bài học từ câu chuyện của Viettel, Zalo và giờ là Thế giới di động

(Techz.vn) Điểm chung của tất cả các doanh nghiệp này ở chỗ họ đều hướng ra thị trường thế giới với những khoản đầu tư khủng và chất ở các nước bên ngoài.