Khoa học & Đời sống

Sáng kiến mới cho việc tiêu diệt loại muỗi lan truyền virus Zika

Sáng kiến mới cho việc tiêu diệt loại muỗi lan truyền virus Zika

Những nhân viên y tế tại Colombia vừa kiểm tra một kho lốp đã qua sử dụng có nhiều nước ứ đọng, và phát hiện đây là những ổ chứa trứng muỗi Aedes aegypti – loại muỗi lây truyền virus Zika. Ngoài ra, loại muỗi này còn là tác nhân truyền sốt xuất huyết, sốt vàng da và dịch chikungunya. Chúng có thể đẻ trứng trong những hố nước nhỏ nhất, với số lượng khổng lồ.

Những nhân viên này đã nhận thấy lốp xe bỏ đi là nơi sinh sản hoàn hảo của muỗi Aedes. Các nhà nghiên cứu đã ước tính loài muỗi này sử dụng lốp xe trong gần một phần ba các địa điểm sinh sản của chúng. Trên khắp khu vực Mỹ Latinh có tới hàng ngàn hàng triệu những ổ virus Zika như vậy.  

Một loại thiết bị bẫy muỗi đã được ra đời, bằng việc tận dụng những chiếc lốp xe cũ này. Ý tưởng này thuộc về những nhà nghiên cứu người Canada và Mexico khi họ đang giảng dạy cho người dân địa phương về cách tiêu diệt muỗi. Tuy nhiên họ không có loại thiết bị mà họ thường xuyên dùng để bẫy, theo dõi và tiêu diệt muỗi – gọi là ovitrap. Vì vậy họ đã quyết định tự chế tạo. Bằng việc tái sử dụng những lốp xe cũ, họ đã tạo ra những ovitrap rẻ đến kinh ngạc. Họ đặt tên cho chúng là ovillanta.

(Thiết bị bẫy muỗi ovillanta)

Để làm loại bẫy này, đơn giản họ chỉ cần cắt lốp xe làm 4 phần khoảng 20 inch, khoan một lỗ ở giữa và nhét một ống PVC với một van khóa ở dưới vào. Sau đó họ đổ đầy nước vào trong lốp, rồi thêm một loại dung dịch bẫy muỗi mà các nhà nghiên cứu cung cấp. Cứ mỗi 3 ngày họ sẽ rút nước thông qua van rồi giết những con muỗi bên trong bằng lửa hoặc thuốc tẩy rồi tải sử dụng nước. Loại nước này lúc đó đã chứa một loại chất “mời gọi” muỗi cái rằng đây sẽ là một nơi tốt để sinh sản.

Sau một thời gian áp dụng từ ngày 7/4, những nahf nghiên cứu nhận thấy loại bẫy này đã có tác dụng gấp 7 lần những loại bẫy thông thường khác. Họ ước tính rằng trong vòng 10 tháng, chỉ với 84 ovillanta, họ sẽ tiêu diệt được hơn 18,000 con muỗi Aedes aegypti mỗi tháng.

Phương pháp này vừa đem lại hiệu quả cao vừa thân thiện với môi trường so với việc phun thuốc trừ sâu. Từ nay về sau, những người sống trong khu vực có dịch Zika sẽ có thể tự chế  tạo cho mình những ovillanta để hạn chế sự phát triển của loại virus nguy hiểm này.

Tham khảo Techinsider

 

Lý giải khoa học về vật thể lạ rơi xuống miền Bắc Việt Nam

(Techz.vn) Dưới đây là những suy đoán giải thích cho sự xuất hiện của các “quả cầu lạ” từ trên trời rơi xuống một số tỉnh miền Bắc Việt Nam những ngày qua.