Máy ảnh

Canon sáng chế ống ngắm dạng lật độc đáo, tận dụng màn hình LCD của máy ảnh

Canon sáng chế ống ngắm dạng lật độc đáo, tận dụng màn hình LCD của máy ảnh

Một trong những hạn chế hiện nay của những dòng máy ảnh du lịch, máy ảnh mirrorless nhỏ gọn là sự thiếu hụt của ống ngắm. Ống ngắm trên máy ảnh không chỉ giúp chúng ta nhìn rõ hơn khi trời nắng, mà còn giúp tư thế cầm máy trở nên chuyên nghiệp và chắc tay hơn.

Để đảm bảo độ nhỏ gọn, một số hãng máy ảnh hiện nay thường sử dụng ống ngắm điện tử EVF – có thể hiểu là một phiên bản thu nhỏ của màn hình chính, tuy nhiên, nhược điểm cố hữu của chúng là vẫn có những độ trễ nhất định, ngoài ra còn tăng số lượng thành phần điện tử trên máy, dẫn đến nguy cơ hỏng hỏng cao hơn.

Ống ngắm điện tử gắn rời trên chiếc Canon EOS M3 có chi phí cao và không thực sự tiện dụng.

Để khắc phục vấn đề này, Canon vừa có một bằng sáng chế khá độc đáo liên quan đến việc tận dụng màn hình hiển thị để làm ống ngắm.

Sáng chế được mô tả khá rõ ràng trong những hình vẽ dưới đây. Đó là một hệ thống thấu kính đặc biệt, được thiết kế dạng lật xoay. Khi cần ngắm, người dùng sẽ lật úp phần thấu kính này vào màn hình.

Lúc đó, toàn bộ nội dung trên màn hình sẽ được thu nhỏ vào vừa vặn với khung ngắm.

Lợi thế của dạng ống ngắm này là có thể tuỳ chỉnh linh hoạt khi sử dụng, hạn chế thành phần điện tử trong máy, tận dụng màn hình hiển thị ngày càng nét hiện nay, và chắc chắn sẽ giảm thiểu chi phí.

Hình ảnh trong bằng sáng chế cũng chỉ là thiết kế thô và chưa rõ Canon sẽ ứng dụng sáng chế này như thế nào trên các sản phẩm của mình, để đảm bảo sự tiện lợi khi sử dụng cũng như độ bền sản phẩm. 

 

'Quái vật điểm ảnh' 250-Megapixel của Canon trình làng

(Techz.vn) Trong khi các loại máy ảnh DSLR thông thường chỉ sử dụng cảm biến ảnh trong khoảng vài chục Megapixel, Canon thể hiện sự dẫn đầu của mình qua việc trình làng cảm biến ảnh với ‘số chấm’ lên tới 250.