Điện thoại

Samsung mất lượng lớn khách hàng sau vụ Note 7, họ ào ào đổ sang iPhone

Samsung mất lượng lớn khách hàng sau vụ Note 7, họ ào ào đổ sang iPhone

Đây có lẽ là tin đáng buồn dành cho ông lớn đến từ Hàn Quốc, khi số lượng lớn người đang sử dụng Note 7 đang có ý định chuyển sang iPhone thay vì đổi mới Note 7 từ phía Samsung. 

Theo cuộc khảo sát mới đây từ CNET với hơn 3329 người trả lời, số lượng người dùng trung thành với Note 7 chiếm khoảng 40%, trong đó có 9% người dùng sẽ giữ Note 7 mà họ đang sử dụng và không có ý định đổi mới (mặc dù điều này trái với lời khuyên của hãng). 30,5% sẽ đổi máy mới theo chính sách mà hãng đưa ra trong thời gian qua.

Trong số đó, có đến 48,5% người dùng Note 7 họ sẽ chuyển sang dùng iPhone, số ít 11,5% còn lại sẽ tìm cho mình một thiết bị smartphone khác.

Kết quả này chẳng khác nào dội gáo nước lạnh vào Samsung, khi có hơn phân nửa số người dùng Note 7 sẽ chuyển sang dùng sản phẩm của hãng khác, chiếm phần đông là đối thủ Apple. Đây có lẽ là thời điểm cực kỳ khó khăn của Samsung, kế hoạch ra mắt sớm Note 7 để ngáng đường iPhone 7 xem như con dao hai lưỡi không chỉ giết chết sản phẩm, mà cả lòng tin của khách hàng dành cho thương hiệu Android được đánh giá là tốt nhất hiện nay.

 

Tại Mỹ, bán Note 7 bản lỗi sẽ là hành vi trái pháp luật

(Techz.vn) Sau khi công bố thu hồi Galaxy Note 7 do vấn đề phát nổ pin trong lúc sạc, Samsung đã tiếp tục làm việc với Ủy ban An toàn Sản phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ (US CPSC) để việc thu hồi được hiệu quả hơn.