Doanh nghiệp

Samsung lời hàng trăm triệu USD nhờ tránh thuế ở Việt Nam

Samsung lời hàng trăm triệu USD nhờ tránh thuế ở Việt Nam

Theo những con số thống kê, các nhà máy của Samsung tại Việt Nam đạt lợi nhuận trước thuế là 3,1 tỷ USD. Nếu chiểu theo biểu thuế suất thu nhập doanh nghiệp hiện hành là 22%, số tiền mà Samsung phải nộp lại cho ngành thuế Việt Nam là khoảng 600 triệu USD, con số này tương đương với số tiền khoảng 13.000 tỷ đồng.

Tuy vậy, có một thực tế là do được hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi về đầu tư, Samsung đã được hưởng lợi rất lớn từ việc miễn giảm thuế. Theo những con số được đưa ra từ phía ngành thuế, các công ty của Samsung tại Bắc Ninh đã nộp 1.685 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách. Với tổ hợp nhà máy ở Thái Nguyên, con số này là khoảng 950 tỷ đồng.

Như vậy, nếu tính tổng cả 2 đại dự án này, số tiền mà Samsung nộp cho ngành thuế là 2.635 tỷ đồng. Nếu đem số sánh, số tiền này chưa bằng phần lẻ của con số 13.000 tỷ đồng mà các doanh nghiệp trong nước khác nếu ở vị trí của Samsung sẽ phải nộp. Với những ưu đãi rất lớn về thuế như vậy, không khó hiểu khi Samsung đang ngày càng chuyển nhiều hơn các hoạt động của hãng này về Việt Nam. 

 

Samsung bán ra hàng “tân trang” giống Apple, người dùng được lợi!

(Techz.vn) Thật thú vị, giờ đến cả Samsung cũng chấp nhận theo gót Apple khi bán ra những mặt hàng tân trang (refurbished).rn