Nhịp sống số

Samsung đau đớn phát hiện 9 nhân viên ăn cắp công nghệ sản xuất màn hình cong, để bán cho đối thủ ở Trung Quốc

Samsung đau đớn phát hiện 9 nhân viên ăn cắp công nghệ sản xuất màn hình cong, để bán cho đối thủ ở Trung Quốc

Theo một công tố viên ở thành phố Suwon - Hàn Quốc. Giám đốc điều hành một công ty chuyên cung cấp linh kiện của Samsung và 8 nhân viên của ông này đã nhận 15,5 tỷ Won (khoảng 13.8 triệu USD) để bán công nghệ sản xuất màn hình OLED cong, cho các công ty đối thủ tại Trung Quốc. Công ty bị cáo buộc này là Toptec, tuy nhiên tên các nhân vật trên không được tiết lộ.

Vụ việc bị phát giác ngay lập tức đã khiến giá cổ phiếu của công ty trên sụt giảm 20%. Nhưng nếu nói đến tổn thất thì Samsung mới là bên chịu thiệt nhiều nhất. Một công tố viên khác cho biết Samsung Display đã đầu tư 150 tỷ Won trong suốt 6 năm để nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất những chiếc màn hình "linh hoạt". Không những thế người này còn ví công nghệ này như "một công nghệ cốt lõi của Hàn Quốc" bởi sự gắn bó chặt chẽ giữa Hàn Quốc và Samsung.

Trộm cắp tài sản trí tuệ là một mối quan ngại lớn đối với Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác như Mỹ. Các vụ đòn đánh thuế quan của Mỹ áp lên Trung Quốc gần đây cũng là một hình phạt mạnh mẽ bên cạnh các cáo buộc Trung Quốc ăn cắp công nghệ từ các công ty Mỹ. 

Đầu năm nay, một cựu kỹ sư của Apple Inc đã bị bắt ở Mỹ vì tội ăn cắp bí mật xe hơi không người lái của hãng. Đầu tháng này, một Công ty Mạch tích hợp Phúc Kiến Kim Hoa và Tập đoàn Vi điện tử của Đài Loan đã bị truy tố về tội âm mưu ăn cắp công nghệ bí mật thương mại của Micron Technology Inc. Và còn rất nhiều vụ việc khác đã xảy ra, khiến nhiều nhà chính trị nhận định việc ăn cắp công nghệ như là một chính sách từ Bắc Kinh để phát triển nhanh chóng nền công nghiệp cho Trung Quốc.

Những vụ việc như thế này vô hình trung làm thu hẹp khoảng cách của các công ty công nghệ như Samsung đối với các đối thủ mới nổi của hãng ở Trung Quốc, các công ty có khả năng sao chép kinh khủng. Vị trí số 1 thế giới trong cung cấp màn hình điện tử, chip nhớ của hãng đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi các công ty Trung Quốc.

Một tính năng như điểm nhận diện đặc trưng trên các smartphone cao cấp của Samsung là màn hình cong, thì vài năm trở lại đây cũng không còn thiếu trên các điện thoại Trung Quốc. Điện thoại màn hình dẻo (màn hình gập lại được) của Samsung vừa giới thiệu tại SDC vừa qua cũng rất được trông đợi. Nhưng động thái cho thấy Huawei hay Oppo cũng đã có thể sản xuất được những chiếc điện thoại tương tự. Có thể chính công nghệ bị đánh cắp ở Samsung kia đã được bán cho chính những hãng điện thoại mới nổi Trung Quốc.

Trong một tuyên bố, Samsung Display cho biết "họ đã bị sốc trước kết quả của cuộc điều tra của các công tố viên". Ngay tại thời điểm cạnh tranh khốc liệt này, Samsung nói thêm họ sẽ theo dõi sát sao cuộc điều tra này và tăng cường bảo vệ bí mật các công nghệ của hãng.

Theo: Bloomberg

 

Galaxy A9 - Con cưng thế hệ mới của Samsung sẽ mang đến những bất ngờ gì?

(Techz.vn) Chiếc điện thoại với 4 camera sau đầu tiên của Samsung - Galaxy A9 hứa hẹn sẽ là một lựa chọn tuyệt vời dành cho các bạn trẻ.