Nhịp sống số

Samsung bị lao dốc vì tình trạng ngưng bán, thu hồi Galaxy Note 7

Samsung bị lao dốc vì tình trạng ngưng bán, thu hồi Galaxy Note 7

Điều đáng nói, những rắc rối xảy ra tại một thời điểm quan trọng đối với Samsung, khi hãng tung ra Galaxy Note 7 trước đó 1 tháng. Bởi lẽ, Samsung nhằm muốn doanh số đạt mức cao nhất, trước khi dòng iPhone mới của Apple chính thức trình làng. Tuy nhiên, lợi thế này đã không còn vì vấn đề liên quan đến Galaxy Note 7 khiến cho cổ phiếu Samsung giảm xuống mức 7.6%, thấp nhất kể từ tháng 8/2012. Trong khi đó, cổ phiếu đã từng suy giảm nhẹ 3.9% vào hôm thứ Sáu, làm mất hơn 19 tỷ USD.

Lee Seung Woo - một nhà phân tích tại công ty chứng khoán IBK tại Seoul cho biết. "Samsung có thể giải quyết tình trạng xấu này càng sớm càng tốt, bằng cách thay thế các dòng Galaxy Note 7 nhằm trấn an khách hàng. Trong trường hợp xấu nhất, Samsung có thể phải xem xét đến việc ngừng bán Galaxy Note 7 trong một thời gian nào đó".

Samsung tại trụ sở Suwon, Hàn Quốc đã công bố đã tự nguyện thu hồi trên toàn thế giới hơn 2,5 triệu chiếc với chi phí ước tính 1 tỷ USD. Vào ngày thứ bảy, Samsung nhắn với người dùng tại Hàn Quốc ngừng sử dụng sản phẩm, rồi mang chúng đến các trung tâm dịch vụ của công ty.

Tham khảo Bloomberg

 

Cháy phòng khách sạn vì Samsung Galaxy Note 7 phát nổ

(Techz.vn) Mới đây, trên diễn đàn Reddit đã ghi nhận trường hợp Note 7 phát nổ gây thiệt hại lớn nhất từ trước tới nay.