Thiết bị công nghệ

Samsung bất ngờ rớt khỏi top 5 thương hiệu thiết bị đeo hàng đầu

Samsung bất ngờ rớt khỏi top 5 thương hiệu thiết bị đeo hàng đầu

Một báo cáo của IDC cho thấy Xiaomi đang có được đà tăng trưởng mạnh trên thị trường thiết bị đeo thông minh toàn cầu cùng với đó là những thống kê khá thú vị và tương đối ấn tượng.

Cụ thể, đã có tới 21 triệu thiết bị đeo được xuất xưởng trong Quý 3 của năm 2015, tăng 197,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thị phần các thương hiệu thiết bị đeo thông minh. Ảnh: PhoneArena

Fitbit vẫn là nhà sản xuất thiết bị đeo thông minh hàng đầu thế giới hiện nay với 4,7 triệu đơn vị được bán ra trong giai đoạn này, cao hơn 2,3 triệu đơn vị so với cùng kỳ năm ngoái. Để có được điều này, Fitbit đã bắt đầu tham gia vào thị trường doanh nghiệp.

Apple vẫn đứng vị trí thứ 2 với 3,9 triệu chiếc Apple Watch khi sản phẩm này được đưa đến nhiều thị trường trên toàn thế giới. Bất ngờ nhất đó chính là việc Xiaomi vươn lên đứng thứ 3 với 3,7 triệu thiết bị, tăng 815% so với cùng kỳ năm ngoái, một con số vô cùng ấn tượng.

Số lượng thiết bị bán ra của 5 thương hiệu hàng đầu. Nguồn: IDC

Đặc biệt hơn, khi phần lớn thiết bị đeo mà Xiaomi bán ra tại thị trường Trung Quốc. Nếu Xiaomi mở rộng ra thị trường châu Âu và châu Mỹ, rõ ràng, con số sẽ không nằm ở mức 3,7 triệu đơn vị.

Cuối cùng, việc Samsung bị bật ra khỏi top 5 thương hiệu thiết bị đeo hàng đầu thế giới khiến các nhà phân tích không khỏi quan ngại khi hãng vượt lên là môt cái tên đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là thời điểm chiếc Gear S2 chưa được bán ra rộng rãi và Samsung sẽ sớm trở lại top 5 trong quý 4.

 

Samsung buộc phải trả nửa tỷ USD cho Apple sau nhiều năm giằng co

(Techz.vn) Samsung đã lên tiếng bồi thường hơn nửa tỷ USD cho ông lớn xứ Cupertino.rn