Xe A-Z

Rolls-Royce Phantom Rồng của Thạch đại gia bất ngờ tái xuất sau thời gian dài ở ẩn

Rolls-Royce Phantom Rồng của Thạch đại gia bất ngờ tái xuất sau thời gian dài ở ẩn

Nhắc đến những chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng tại Việt Nam người ta vẫn nghĩ tới một số cái tên gạo cội như Bầu Kiên, bà Dương Thị Bạch Diệp hay nữ đại gia thủy sản Diệu Hiền......

Rolls-Royce Phantom Rồng là cái tên từng “nổi đình nổi đám” một thời. Tuy nhiên, kể từ khi xế sang này gặp tai nạn, chủ nhân cũng rất ít khi cho xe ra đường. Đây là chiếc xe thuộc quyền sở hữu của Thạch đại gia – một doanh nhân trong ngành gỗ tại Hương Khê, Hà Tĩnh. Rolls-Royce Phantom Rồng của Thạch đại gia là chiếc thứ 4 có mặt tại Việt Nam.

Lần xuất hiện gần đây nhất của Rolls-Royce Phantom Rồng là trên đường phố Đà Nẵng. Mặc dù đã nhiều ngày nằm “phủ bụi” trong garage, nhưng khi xuất hiện trên phố, chiếc xe vẫn toát lên vẻ sang trọng, lịch lãm của dòng xe quý tộc đến từ Anh Quốc.

Hồi năm 2012, để đón xế sang này về nước, ông Trần Xuân Thạch đã phải bỏ ra số tiên lên tới 1,7 triệu USD. Sau khi đón xe về nước, ông đã ra biển số trắng 38A-028.88 ngay.

Tuy nhiên, vào năm 2013 chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng của ông Thạch đã không may gặp tai nạn. Kể từ đó, người ta cũng ít nhắc tới chiếc xe này. Được biết, sau khi gặp tai nạn, chủ nhân đã phải đưa Rolls-Royce Phantom Rồng sang tận bên Lào để sửa chữa.

Trước sự xuất hiện của Rolls-Royce Phantom Rồng của Thạch đại gia ở Đà Nẵng, giới mê xe không khỏi bàn tán xôn xao. Theo giới thạo tin cho biết, chiếc xe này đang cùng chủ nhân nghỉ dưỡng tại đây.

Rolls-Royce Phantom Rồng là phiên bản hàng hiếm chỉ được giới hạn sản xuất 33 chiếc trên toàn thế giới. Đặc biệt Rolls-Royce Phantom Rồng còn được gọi là phiên bản “Year of Dragon 2012”.

Sở dĩ phiên bản này được gọi là Rolls-Royce Phantom Rồng là vì xe mang hơi hướng tới văn hóa Á Đông với hình ảnh con Rồng. Phần tựa đầu trên ghế có in hình rồng với 4 màu: nâu, vàng cát, trắng và đen.

ở trên bảng điều khiển phía trước ghế hành khách cũng in hình rồng nổi bật. Phía dưới là chữ “Phantom”, trên trần xe có gắn rất nhiều đèn LED lấp lánh như bầu trời đầy sao. Ở hàng ghế phía sau cũng được trang bị tủ chứa ly và rượu. Trên bậc cửa lê xuống có dòng chữ “Year of the Dragon 2012”.

 

Rolls-Royce Phantom “hàng thửa” đầu tiên ở Việt Nam tái xuất tại Sài Gòn

(Techz.vn) Rolls-Royce Phantom hàng thửa đầu tiên tại Việt Nam thuộc về bà Dương Thị Bạch Diệp bỗng dưng tái xuất trên đường phố Sài Gòn.