Xe A-Z

Rolls-Royce Phantom “hàng thửa” đầu tiên ở Việt Nam tái xuất tại Sài Gòn

Rolls-Royce Phantom “hàng thửa” đầu tiên ở Việt Nam tái xuất tại Sài Gòn

Hồi đầu năm 2008, giới mê xe trên cả nước phải “sửng sốt” khi bà Dương Thị Bạch Diệp đưa Rolls-Royce Phantom EWB Bespoke đầu tiên về Việt Nam. Tại thời điểm đó, Rolls-Royce Phantom EWB Bespoke có giá 1,3 triệu USD và là chiếc xe đắt nhất tại Việt Nam.

Tuy nhiên, thời gian gần đây người ta cũng rất hiếm gặp xế sang này lăn bánh trên phố. Vì vậy mới đây hình ảnh Rolls-Royce Phantom EWB Bespoke của bà Dương Thị Bạch Diệp xuất hiện trên đường đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Rolls-Royce Phantom EWB Bespoke là hàng thửa được thiết kế theo yêu cầu của bà Bạch Diệp. Bên trong xe nổi bật với tấm táp-lô có in hình tên chủ nhân là bà Dương Thị Bạch Diệp.

Đặc biệt hơn là màu sơn xanh diệp lục cũng được yêu cầu cũng trùng với tên của chủ nhân chiếc xe.

Thực tế, Rolls-Royce Phantom EWB của bà Dương Thị Bạch Diệp không phải là chiếc đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Trước đó đã từng có 5 chiếc được đưa về nước nhưng đó đều là hàng cũ, đã qua sử dụng. Cho tới nay, Rolls-Royce Phantom EWB không còn quá xa lạ đối với người Việt.

Về sau này, đại gia điếu cày Thanh Thản cũng đã đặt chiếc Rolls-Royce Phantom Mặt trời phương Đông. Hay chiếc Rolls-Royce Phantom Đông Sơn của đại gia ẩn danh tại Hà Nội. Kể từ khi áp dụng mức thuế mới, giá bán những chiếc Rolls-Royce Phantom hàng thửa tại Việt Nam cũng tăng từ khoảng 40 tỷ đồng đến 83 tỷ đồng. Một mức giá khá “chát” khiến nhiều đại gia chơi xe tại Việt Nam phải chùn tay.

Không chỉ gây sự chú ý với phiên bản hàng độc tại Việt Nam mà Rolls-Royce Phantom EWB của bà Dương Thị Bạch Diệp còn sở hữu biển số cực ấn tượng. Theo thông tin mà chủ nhân tiết lộ, giá trị của biển số này “bằng hai sân tenis”. Điều đó có nghĩa để có được biển số đó chủ nhân đã phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ.

Trang bị trên Rolls-Royce Phantom EWB là khối động cơ V12, dung tích 6.75L, công suất cực đại 453 mã lực tại vòng tua 5.350 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 720 Nm tại vòng tua 3.500 vòng/phút.

Sức mạnh động cơ được truyền xuống bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp. Nhờ đó mà Rolls-Royce Phantom EWB chỉ cần 6,2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, trước khi đạt vận tốc tối đa 240 km/h.

Ảnh: Zing

 

Đại gia Lê Thanh Thản "khoe" xế sang Rolls-Royce Phantom Mặt trời Phương Đông tại Nghệ An

(Techz.vn) Xuất hiện trước khách sạn Mường Thanh, Nghệ An không chỉ có chiếc siêu xe sang Rolls-Royce Phantom Mặt trời Phương Đông của đại gia Lê Thanh Thản mà còn có hàng loạt xế sang bạc tỷ khác.