Xe A-Z

Rộ tin đồn Chủ tịch Mitsubishi Motors từ chức vì gian lận

Rộ tin đồn Chủ tịch Mitsubishi Motors từ chức vì gian lận

Trước vụ việc gian lận khí thải của Công ty sản xuất ô tô Mitsubishi, trên một số trang mạng đang rầm rộ tin đồn Chủ tịch hãng xe hơi đến từ Nhật Bản từ chức. Tờ nhật báo Yomiuri cho biết Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Mitsubishi Motors đã nói với một số đại lý trực thuộc và nhà máy sản xuất của hãng về ý định từ chức.

Trong khi đó, tờ nhật báo Mainichi của Nhật Bản lại cho biết Chủ tịch của Mitsubishi và Giám đốc điều hành Tetsuro Aikawa đã quyết định từ chức.

Trước vụ bê bối về gian lận khí thải, Chủ tịch Mitsubishi đang có ý định từ chức.

Trước đó, Mitsubishi đã thừa nhận có những gian lận kết quả trong mức tiêu hao nhiên liệu trên 625.000 xe ô tô của hãng tại Nhật Bản. Theo đó, Mitsubishi sử dụng thử nghiệm phương pháp tiết kiệm nhiên liệu mà không tuân thủ các quy định của Nhật Bản trong suốt 25 năm qua.

Hiện tại, Mitsubishi từ chối bình luận về việc từ chức của hai lãnh đạo cao cấp của hãng.

Tham khảo: Reuters

 

Mitsubishi và Nissan "chết chùm" vì gian lận mức tiêu thụ nhiên liệu

Theo thông tin mới đây, Mitsubishi và Nissan đã dính phải bê bối liên qua tới gian lận nhiên liệu. Như Mitsubishi khằng định hãng có khoảng 625.000 chiếc xe dính vào bê bối gian lận lần này.