Báo Mới

Thông tin mới nhất về siêu bão Hải Yến (Cơn bão số 14)

Thông tin mới nhất về siêu bão Hải Yến (Cơn bão số 14)

Tin mới nhất từ chuyên gia của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, tâm bão sẽ đổ bộ vào đất liền khoảng 22h đêm nay- 2h sáng (11/11), vùng chịu ảnh hưởng từ Thanh Hóa- Hải Phòng.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật diễn biến mới nhất của siêu bão Haiyan

Theo đó, Đà Nẵng đã thoát khỏi vùng ảnh hưởng trực tiếp của siêu bão Haiyan, người dân ở địa điểm tập chung đã dần di chuyển về nhà. Vùng tâm bão dịch chuyển ra Thanh Hóa, và các tỉnh Bắc Bộ.

Một diễn biến mới của bão, lượng mưa ở các tỉnh Miền Trung và Miền Bắc đang tăng, người dân cần đề phòng ngập úng, lũ lụt ở các tỉnh miền núi.

Tính đến 10h sáng nay, siêu bão Haiyan (bão số 14) đã khiến 6 người chết, trong đó 2 người ở Quảng Ngãi, 3 người ở Quảng Nam, 1 người ở Thừa Thiên Huế, và 30 người bị thương khi phòng chống bão số 14. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 14, ở đảo Cù Lao Chàm (Đà Nẵng) đã có gió giật mạnh cấp 8; Ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Tp.Đà Nẵng và Thuận An (Huế) đã có gió giật mạnh cấp 7. Ở quần đảo Hoàng Sa đã có gió giật mạnh cấp 11; đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió giật mạnh cấp 7.

Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định đã có mưa vừa đến mưa to; lượng mưa phổ biến tính đến 7 giờ sáng nay (10/11) khoảng 20 – 40mm, một số lớn hơn như Nam Đông (Huế) 82mm; Tam Kỳ (Quảng Nam) 45mm.

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, siêu bão Haiyan với sức gió mạnh giật cấp 16, 17 di chuyển phức tạp, có khả năng đổ bộ ra khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ. Các tỉnh từ Thanh Hóa- Quảng Ninh đang gấp rút lên phương án phòng chống và đối phó với siêu bão.

Tỉnh Thanh Hóa: Đã lên kế hoạch sơ tán dân khẩn cấp, dự kiến 18h tối nay 10/11 sẽ hoàn thành việc di dời ở các khu vực xung yếu. UBND tỉnh đã lên có công văn yêu cầu di dời dân khẩn cấp ở 6 huyện ven biển, theo đó, các hộ dân cách biển 200met, đều phải di dời. Trước đó, trước nguy cơ lũ lụt, Thanh Hóa đã di dời hơn 1000 hộ dân ở các huyện miền núi.

Tính đến đến 5h ngày 10/11, các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên đã thực hiện sơ tán, di dời 174.582 hộ/ 602.838 người. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Ninh Bình dự kiến sáng nay 10/11 sẽ tổ chức di dời. Các tỉnh, thành phố Nam Định, Hải Phòng họp Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trong sáng 10/11 và quyết định phương án di dời dân.

Hà Tĩnh: Tính đến 20h ngày 9/11, đã sơ tán hơn 13.600 hộ dân với hơn 40.000 người dân. Trong đó: Nghi Xuân 715 hộ (1.440 người); Lộc Hà 2.333 hộ (4.060 người); Thạch Hà 693 hộ (2.310 người); Cẩm Xuyên 1.959 hộ (6.828 người); TP Hà Tĩnh 88 hộ (298 người); Hương Sơn 542 hộ (1.967 người); Hương Khê 768 hộ (3.168 người); Vũ Quang 75 hộ (352 người). Tại huyện Kỳ Anh đã di dời 6.039 hộ thuộc các xã ven biển với 14.489 người (đạt 128 % kế hoạch) và 461 hộ với 1.883 dân cư thuộc các xã miền núi.

Tỉnh Quảng Trị: Tính đến 19h ngày 9/11, đã hoàn thành việc di dời gần 18.000 hộ dân trên tổng số hơn 20.000 hộ với 80.000 nhân khẩu ra khỏi vùng xung yếu.

Tỉnh Nghệ An: Đến 18 giờ ngày 9/11/2013 theo báo cáo nhanh của Ban PCLB và TKCN tỉnh Nghệ An có khoảng 36.000 nhân khẩu phải di tản để tránh siêu bão. Trong đó: Thị xã Cửa Lò: 1231 hộ dân với 4296 nhân khẩu; Huyện Nghi Lộc: 458 hộ dân với 2018 nhân khẩu; Huyện Diễn Châu: 374 hộ dân với 1335 nhân khẩu; Huyện Quỳnh Lưu: 2524 hộ dân với 10326 nhân khẩu và TX Hoàng Mai có khoảng 3.000 hộ với 18.000 nhân khẩu đã phải di dời tránh siêu bão. Nếu diễn biến bão phức tạp, địa bàn TX Hoàng Mai sẽ di dời khoảng 6.000 hộ dân tương đương hơn 30.000 nhân khẩu.

Một diễn biến khác của siêu bão Haiyan, sau khi thay đổi hướng, tỉnh Quảng Nam không còn chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Từ sáng sớm nay, sau khi nhận được thông tin về đường đi của bão, bà con đã di dời từ khu vực tập chung để trở về nhà.

-image-1384066888248

Người dân Quảng Nam sau một đêm tránh siêu bão Haiyan đã trở về nhà

 

Đường đi của siêu bão Haiyan vào 9h30 sáng 10/11

Hồi 09 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Nam – Quảng Trị khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16. 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, đi song song bờ biển các tỉnh Trung Trung Bộ, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35km. Đến 19 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 106,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Quảng Bình – Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

 Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa và ven biển Bắc Bộ. Đến 07 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 105,9 độ Kinh Đông, trên khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. 

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Bắc Đông Bắc và Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 07 giờ ngày 12/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,0 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 một giờ). 

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Hòn Ngư, các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Cát Hải), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Trị (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 - 13, giật cấp 14, cấp 15. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng -Quảng Ngãi sáng nay còn có gió giật mạnh cấp 6 – 8, sau đó gió yếu dần.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - 9, giật cấp 10, cấp 11. Ở các tỉnh ven biển Bắc Bộ và Thanh Hóa từ chiều tối nay (10/11) gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11 – 12.

 Ở khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, sau đó vùng mưa sẽ mở rộng ra Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nhiều nơi có mưa to đến rất to. Khu vực ven biển và các đảo từ Quảng Trị - Quảng Bình cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 2,5 – 3,5 m. Khu vực ven biển từ Hà Tĩnh – Hải Phòng cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 3,0 – 4,5 m. Sóng biển 2 – 4m, vùng gần tâm bão 4 - 6m. 

 

 Hồng Long (TM)

Mời bạn xem thêm thông tin về siêu bão Haiyan: