Doanh nghiệp

Những so sánh bất ngờ về doanh thu của iPhone, iPad

Những so sánh bất ngờ về doanh thu của iPhone, iPad

Quý 2 thường là một quý kinh doanh không mấy thành công của Apple vì các sản phẩm chủ chốt của hãng như iPhone, iPad thế hệ mới vẫ thường phải đợi tới quý 3 mới lên kệ. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng nếu không có một đột phá nào mới, Apple sẽ giống như loài khủng long trong giới công nghệ, to lớn và hung hãn nhưng cũng sẽ lụi tàn

Tuy nhiên, điều đó chắc còn rất lâu nữa mới có thể xảy ra, doanh thu của Táo khuyết vẫn cực kỳ đáng nể, doanh thu của hãng đạt 37.43 tỷ Mỹ kim, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái và công lớn thuộc về dòng điện thoại iPhone của hãng . Năm 2013, Eric Chemi của tờ Bloomberg Businessweek đã từng chỉ ra một thực tế đáng ngạc nhiên, đó là doanh thu từ riêng iPhone đã lớn hơn 474 công ty khác trong top 500 công ty hàng đầu trên sàn chứng khoán.

Còn trong năm nay, những so sánh cũng ấn tượng không kém. Trong quý 2 vừa rồi, Apple bán được 35,2 triệu chiếc iPhone, mang về doanh thu 19,75 tỷ USD, nhỉnh hơn một chút so với cả Amazon (19,74 tỷ) và bằng Coca-Cola với McDonald cộng lại. Các bạn có thể xem biểu đồ so sánh phía trên.

iPhone “hoành tráng” như vậy, iPad cũng không hề kém cạnh. Các máy tính bảng của Apple trong quý vừa qua đã mang lại doanh thu 5,89 tỷ USD, vẫn cao hơn con số mà hàng loạt công ty công nghệ khác bao gồm Yahoo, Facebook, LinkedIn, Twitter, Groupon và Tesla.

Đọc thêm: Foxconn: Quá trình sản xuất iPhone đang được đẩy mạnh

Lưu Quý