Nhịp sống số

Lãnh đạo Xiaomi lên tiếng về vụ việc điện thoại bị tình nghi 'gián điệp'

Lãnh đạo Xiaomi lên tiếng về vụ việc điện thoại bị tình nghi 'gián điệp'

Xung quanh vụ "lùm xùm" về vấn đề điện thoại của Xiaomi xâm phạm dữ liệu của người dùng trong thời gian gần đây. Hôm nay, ông Hugo Barra một lãnh đạo cao cấp của Xiaomi đã chính thức lên tiếng về vụ việc trên facebook cá nhân của mình. 

Chia sẻ của Hugo Brra trên Facebook. 

 

Trước khi đảm nhận vị trí phó giám đốc tại Xiaomi Hugo Barra từng giữ chức trưởng Ban Quản lý phát triển sản phẩm Android, là một trong những tiếng nói ảnh hưởng nhất của đội ngũ phát triển Android. 

Techz.vn xin gửi đến độc giả bài viết của Hugo Barra:

Hỏi : Gần đây có một số bài viết vạch ra vấn đề smartphone của Xiaomi can thiệp vào tính riêng tư của người dùng, sự việc này có thật không?

Đáp : Sự thật mà những bài viết này đề cập là hệ thống dịch vụ internet “không liên quan đến tính riêng tư của người dùng”, chủ yếu chỉ là những dịch vụ cung cấp các số liệu công cộng, như các tin nhắn quảng cáo (các tin nhắn quảng cáo về nhiều nội dung khác nhau hướng đến người dùng), các chủ đề, các gói nâng cấp hệ thống MIUI OTA. Những dữ liệu này cần được kết nối đến server của công ty để kiểm tra, nên việc gửi dữ liệu này không ảnh hưởng đến tính riêng tư của người dùng.

Hỏi : Dịch vụ đám mây của Xiaomi có tự động chạy trong tình trạng người dùng không hề hay biết?

Đáp : Dịch vụ đám mây mà tất cả sản phẩm của Xiaomi sử dụng là dịch vụ đóng, cần phải được người dùng đồng ý mới có thể chạy, mà ngay cả sau khi bật lên rồi người dùng vẫn có thể tắt tính năng này đi. Những dữ liệu mà dịch vụ đám mây Xiaomi lưu trữ và sử dụng đều tuân theo luật pháp bản địa của mỗi quốc gia, đồng thời ứng dụng thuật toán mã hoá nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn thông tin của người dùng. Sau khi dịch vụ được bật lên, bạn có thể lưu trữ và quản lý online những dữ liệu của bạn như danh bạ, tin nhắn, hình ảnh, ghi chú, và còn có thể đồng bộ dữ liệu với các thiết bị khác bạn đang dùng.

 

Hỏi : Tôi có bật dịch vụ đám mây Xiaomi chưa ? Tôi có thể tắt đi không?

Đáp : Phương pháp rất đơn giản, chỉ cần vào Cài Đặt -> Dịch vụ đám mây Xiaomi, có thể biết là bạn đã bật tính năng này lên chưa. Nếu muốn tắt đi, cũng có thể tiến hành ngay tại hạng mục này. Ngoài ra, bạn còn có thể chọn dịch vụ đám mây của Google hoặc các nhà cung cấp khác tuỳ theo ý muốn.

Hỏi : Tại sao tôi phải tin Xiaomi?

Đáp : Xiaomi vô cùng chú trọng việc bảo vệ tính riêng tư của người dùng, tất cả dịch vụ liên quan đến internet đều phải phù hợp với các điều khoản về tính riêng tư của công ty Xiaomi như : chưa được sự đồng ý của người dùng, không được chủ động tải những dữ liệu và thông tin của người dùng lên. Về mặt toàn cầu hoá kinh tế, các thương hiệu smartphone Trung Quốc đã rất “hot” tại thị trường Âu Mỹ, các thương hiệu smartphone nước ngoài cũng khá sốt tại Trung Quốc, nếu bất kỳ sản phẩm nào dính liếu đến hoạt động bất hợp pháp theo nguyên tắc doanh nghiệp toàn cầu, chắc chắn sẽ không có chỗ đứng trên thị trường toàn cầu.

Đọc thêm Redmi Note tự động gửi dữ liệu trong máy về server Trung Quốc

Khai Tân