Nhịp sống số

Hacker nổi tiếng từng bẻ khoá iPhone và PS3 gia nhập Google

Hacker nổi tiếng từng bẻ khoá iPhone và PS3 gia nhập Google

GeoHot, từng được mệnh danh là cậu bé thần kỳ, vừa chính thức gia nhập vào Project Zero mới được Google thành lập. Công việc mà GeoHot làm ở đây hoàn toàn trái ngược với công việc trước kia.

GeoHot được biết đến vào năm 2007, lúc đó cậu chỉ mới 17 tuổi nhưng đã phá được vấn đề hạn chế sim card của iPhone đời thứ nhất. Sau đó, GeoHot đem đổi chiếc iPhone đã bẻ khoá thành công này lấy một chiếc Nissan 350Z và 3 chiếc iPhone chưa bẻ khoá khác. Đến năm 2009, GeoHot lại đưa ra công cụ jailbreak iPhone 3GS đầu tiên làagrave; “purplera1n”

Ngoại trừ smartphone, đối tượng GeoHot bẻ khoá còn có cả máy chơi game PlayStation 3 của Sony. Sony đã từng đưa vụ việc này ra toà, nhưng kết quả cuối cùng là 2 bên hoà giải với lời đảm bảo GeoHot không được tung ra công cụ jailbreak, đồng thời không được tham dự vào việc bẻ khoá sản phẩm của Sony.

Sau khi rút khỏi giới jailbreak, GeoHot vào Facebook thực tập, nhưng không thể ở lại làm việc. Như nay, chàng thiên tài này đã chính thức được Google chiêu an vào làm việc cho Project Zero.

Project Zero được thành lập với mục đích trước khi các lỗ hỏng bị hacker lợi dụng với quy mô lớn đều phải được tiến hành phong toả. Phạm vi công việc của Project Zero tương đối lớn, ngoài những chương trình của Google tự phát triển, tất cả ứng dụng có lượng người dùng lớn đều là mục tiêu cần quan tâm. Tất cả các cuộc tấn công mạng bao gồm thông tin người tấn công, phương thức tấn công, mục tiêu tấn công đều được ghi nhận lại và phân tích. Những lỗ hỏng phát hiện ra đều được gửi cho nhà phát triển trước khi công bố, để cho nhà phát triển có cơ hội chỉnh sửa lại. Trước mắt đã giúp Apple phát hiện ra một số lỗ hỏng bảo mật trên Mac và iPhone.

Đọc thêm IBM bắt tay với Apple – Ký sinh hay cùng tiến ?

Khai Tân