Tư vấn

Chiếc smartwatch nào đúng với yêu cầu của bạn nhất ?

Chiếc smartwatch nào đúng với yêu cầu của bạn nhất ?

Samsung Gear Live

Samsung đã có nhiều kinh nghiệm qua vài lần sản xuất smartwatch. Ngoài Galaxy Gear sử dụng hệ thống Android, hai mẫu Gear Fit và Gear 2 được sản xuất đầu năm nay đều chạy trên hệ thống Tizen. Mẫu smartwatch mới nhất là Gear Live lại chuyển sang sử dụng Android Wear.

Samsung Gear Live có thiết kế bên ngoài tương tự như Galaxy Gear và Gear 2, nhưng thiếu mất camera lắp trong, đồng thời nút bấm phía dưới được chuyển sang bên phải. Gear Live sử dụng bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 400 xung nhịp 1,2 Ghz, RAM 512 MB, ROM 4 GB, pin 300mAh. Màn hình Super AMOLED 1,63 inch có độ phân giải 320x320.

Bên trong, Gear Live được trang bị con quay hồi chuyển và cảm biến đo nhịp tim, tương đồng với định hướng phát triển chức năng theo dõi sức khoẻ người dùng từ thời Gear Fit đến nay. Về khả năng chống bụi và chống nước, Samsung Gear Live đạt tiêu chuẩn IP67 như Samsung Galaxy S5.

LG G Watch

G Watch được xem là chiếc vé đưa LG bước qua cánh cổng của thế giới smartwatch. LG G Watch mang dáng vẻ thiết kế vuông vức, giống một số mẫu đồng hồ điện tử cổ điển.

LG G Watch được trang bị màn hình IPS 1,65 inch với độ phân giải 280x280, đây chính là điểm yếu của G Watch so với Gear Live. Hơn nữa, G Watch có độ dày 9,95mm và trọng lượng 63g, dày và nặng hơn đôi chút so với Samsung Gear Live. Mặt lưng của G Watch được lắp đặt các chân sạc điện bằng lực từ, có thể thuận tiện tiếp xúc với đế sạc.

Về phần cứng, LG G Watch có cấu hình tương tự Gear Live, sử dụng bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon 400 xung nhịp 1,2 Ghz, RAM 512 MB, ROM 4 GB, nhưng pin có dung lượng 400mAh, cao hơn Gear Live đến 1/4, hứa hẹn thời gian sử dụng liên tục sẽ dài hơn khi cùng cấu hình phần cứng, nhưng sự cách biệt này có thể sẽ rút ngắn bởi Gear Live được trang bị màn hình Super AMOLED đặc trưng của Samsung tiêu thụ ít điện năng hơn.

Ngoài con quay hồi chuyển và gia tốc kế tương tự Gear Live, G Watch được trang bị thêm la bàn điện tử, đây là một tính năng tích hợp mà một số người dùng rất thích, vì ngay từ thời đồng hồ xem giờ bình thường họ đã chọn thêm dây đeo có la bàn nước kèm theo. LG G Watch cũng đạt tiêu chuẩn chống bụi và chống nước IP67.

Moto 360

Khác với Samsung Gear Live và LG G Watch, Moto 360 lựa chọn mặt đồng hồ tròn, đây là phong cách truyền thống của đồng hồ với khái niệm “bánh xe thời gian”. Với hình dáng này, thoạt nhìn Moto 360, người dùng hầu như không thấy nó có dấu hiệu gì là một thiết bị công nghệ cao.

Cấu hình phần cứng của Moto 360 đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Nhìn trên thiết kế bề ngoài, tạo hình của Moto 360 không chỉ thích hợp với nam mà còn đẹp mắt trên cổ tay người dùng nữ.

Sony Smartwatch 2

Sony Smartwatch 2 (SW2) có giao diện tương tự hệ thống Android, được trang bị màn hình LCD 1,6 inch với độ phân giải 220x176. Trong môi trường ánh sáng kém, màn hình của SW2 vẫn có thể hiển thị nội dung rõ ràng.

SW2 cũng mang nét thiết kế mặt đồng hồ vuông, phong cách thời trang, kích thước 42mm x 41mm với độ dày 9mm. Dung lượng pin có thể kéo dài 3 ngày trong tình trạng sử dụng liên tục, hoặc 7 ngày trong tình trạng chờ. Sạc pin và kết nối với máy tính qua cổng micro-USB ở bên trái.

Ưu điểm của SW2 là có kho ứng dụng với hơn 300 app có thể tải xuống và sử dụng ngay bao gồm cả một số ứng dụng thường dùng như Facebook, Gmail, nghe nhạc,... Tuy nhiên, các tính năng của SW2 chủ yếu được thiết kế dùng chung với các dòng smartphone của Sony như Xperia Z, Xperia Z1. Kết nối với các thiết bị khác qua tính năng NFC và Bluetooth, đặc biệt là hiện nay vẫn có thể kết nối với smartphone chạy Android 4.0, trong khi các smartwatch chạy Android Wear yêu cầu smartphone kết nối với chúng phải chạy Android 4.4 trở lên.

Khả năng chống bụi và chống nước của Sony Smartwatch 2 đạt tiêu chuẩn IP57, thấp hơn Samsung Gear Live và LG G Watch.

Tổng kết

Về mặt hệ thống, cả ba mẫu Samsung Gear Live, LG G Watch và Moto 360 đều chạy trên Android Wear, kết nối với thiết bị khác thông qua NFC và giữ kết nối bằng Bluetooth. Có thể nói cấu hình phần cứng sẽ tạo nên khoảng cách giữa những chiếc smartwatch này.

Samsung Gear Live có ưu thế về màn hình độ phân giải cao, thiết kế khung máy kim loại cùng với cảm biến đo nhịp tim là tính năng khiến người dùng cảm thấy rõ lợi ích của nó. Tuy nhiên, thiết kế của nó không thể đặt nằm ngang mà phải đặt nghiêng, về mặt này G Watch lại hiển nhiên nổi bật hơn với mặt lưng bằng phẳng.

Ngoài nổi bật về dung lượng pin đã đề cập ở trên, G Watch còn cho phép người dùng thay đổi dây đeo, kích thước khá nhỏ nhắn, phù hợp với phái nữ.

Sony Smartwatch 2 nổi trội hơn về mặt ứng dụng và năng lượng, nhưng bị hạn chế về mặt lựa chọn đối tượng phối hợp, mặc dù là có độ tương thích rộng hơn (thiết bị chạy Android 4.0 trở lên) nhưng lại không hỗ trợ các dòng smartphone khác ngoài Sony. Và trong tương lai, khi Android Wear ngày càng bao phủ thị trường thiết bị đeo tay thì những dòng smartwatch kén thiết bị như SW2 sẽ bị lạc hậu và mất dần thị phần.

Đối với Moto 360, người dùng còn phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể sở hữu được chiếc đồng hồ mặt tròn này.

Đọc thêm Những điều nên biết về Android Wear và đồng hồ thông minh

Khai Tân