Nhịp sống số

Cảnh giác để khỏi bị mất tiền oan từ những tin nhắn rác

Cảnh giác để khỏi bị mất tiền oan từ những tin nhắn rác

Từ lâu, cụm từ tin nhắn rác đã dần trở nên quen thuộc đối với những người sử dụng điện thoại di động tại Việt Nam. Đây là loại hình tin nhắn mà thoạt nghe tên thôi người ta cũng đã có thể dễ dàng hình dung ra giá trị của những tin nhắn rác này. Nếu như trước kia đa phần những tin nhắn rác đều có các nội dung liên quan đến quảng cáo, khuyến mãi, dụ dỗ mua thẻ cào hay bán lại SIM điện thoại thì giờ đây, có vẻ như loại hình này đã bắt đầu bị biến tướng đi theo một chiều hướng khác.

Kể từ một vài tháng trở lại đây, những người sử dụng điện thoại di động thường xuyên than phiên về việc họ nhận được những tin nhắn lạ với nội dung nhờ sự trợ giúp của một người bạn đã không gặp lâu ngày. Tuy nhiên, khi gọi lại theo số máy được cung cấp trong tin nhắn, đa phần ở đầu dây bên kia chỉ là những điệu nhạc và hoàn toàn không có tiếng người. Nghi ngờ trước những thông tin được đưa ra từ số máy lạ, nhiều người kiểm tra lại số dư tài khoản của mình thì tá hỏa ra rằng tài khoản của họ đã bị mất một số tiền không nhỏ.

Các tin nhắn lừa đảo loại này đang ngày càng trở nên phổ biến

Bên cạnh hành vi giả làm người thân, còn có một chiêu trò khác được khá nhiều các tay lừa đảo hiện nay sử dụng, đó là "Quà tặng âm nhạc" dành cho thuê bao nhận được tin nhắn. “Chúc mừng bạn được 1 người bạn tên T gửi tặng 1 bài hát qua tổng đài 19002167 cùng lời nhắn “T rất nhớ bạn”. Gọi nghe bài hát và tâm sự của T bạn nhé” hay “Lúc 5g chiều, một người bạn tên H quan tâm bạn rất lâu nhưng không dám nói, H gọi điện đến 19003441 gửi tặng bạn 1 món quà. Gọi nhận quà và nói chuyện với H bạn nhé”. Đây đều là những tin nhắn mang mục đich lừa đảo nhằm móc tiền túi của người sử dụng điện thoại di động. Với chiêu trò này, chỉ cần vô tình kích thích được trí tò mò của một cô gái mới lớn hay một anh chàng FA, những kẻ gian có thể dễ dàng bỏ túi cả trăm ngàn đồng.

Đặc điểm chung của những tin nhắn lừa đảo dạng này là chúng đều xuất phát từ một số điện thoại lạ. Đa phần đây đều là những SIM rác được những kẻ xấu thu gom lại từ các đại lý với giá rẻ như bèo. Những SIM rác này sau đó sẽ được sử dụng để phát tán đi các tin nhắn với nội dung tuy khác nhau nhưng đều hướng đến một mục tiêu duy nhất là dụ dỗ người nhận gọi điện hay gửi tin nhắn đến một đầu số nào đó.

Thủ đoạn của kẻ gian là thuê các đầu số dạng 1900xxxx hoặc 1800xxxx do nhà mạng hoặc các đơn vị kinh doanh cung cấp để thực hiện hành vi lừa đảo 

Theo tìm hiểu của người viết, đa phần các đầu số này đều có dạng 1900xxxx. Đây đều là các đầu số dịch vụ được cung cấp bởi các nhà mạng. Các đầu số này được kẻ gian thuê với mục đích không gì khác là hút tiền từ tài khoản điện thoại di động của người dùng. Chỉ cần một cuộc gọi bất kỳ đến đầu số kể trên, người gọi sẽ bị trừ ít nhất là 15 nghìn đồng trong tài khoản.

Đối với kẻ gian, những người này sẽ chỉ thu về được một tỉ lệ nhất định số tiền mất đi từ tài khoản người dùng do phải chia sẻ doanh thu với nhà mạng. Tuy nhiên càng nhiều tin nhắn hay cuộc gọi được thực hiện đến tổng đài này, những kẻ xấu kia lại càng thu được nhiều tiền.

Với kẻ gian, chi phí để đầu tư cho một đầu số như thế này không lớn trong khi ngược lại chúng sẽ dễ dàng thu được những món lợi khổng lồ.

Với những câu chuyện như thế này, trách nhiệm đầu tiên đương nhiên thuộc về sự buông lỏng trong khâu quản lý từ các nhà mạng và từ cả các ngành chức năng. Tuy nhiên, với những người sử dụng điện thoại di động như chúng ta, thay vì chờ sự giúp đỡ nửa vời từ những người có trách nhiệm, hơn ai hết chúng ta cần phải giữ cho mình một cái đầu tỉnh táo để không mắc phải các chiêu trò ngày càng tinh vi của những kẻ lọc lừa.

Đọc thêm: Cảnh Giác Với Những Trò Lừa Đảo Trên Facebook

Mạnh Hưng