Nhịp sống số

Android là điện thoại phổ thông còn iPhone là để dành cho nhà giàu?

Android là điện thoại phổ thông còn iPhone là để dành cho nhà giàu?

Có sự phân hóa mạnh về mức thu nhập giữa những người dùng iPhone và những người sử dụng điện thoại Android. Điều này đã được minh chứng thông qua một kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Hoa Kỳ.

Theo đó, khi tiến hành thu thập thông tin về những người sử dụng smartphone dựa theo khu vực sống, họ phát hiện ra rằng ở những khu vực dân cư có mức sống cao, số lượng những người sử dụng điện thoại iPhone dường như cao vọt hơn hẳn.

Các khu vực màu đỏ trong hình thể hiện mật độ người sử dụng iPhone. Có thể thấy khu vực Manhattan giàu có có lượng người sử dụng iPhone rất lớn 

Cụ thể hơn, nhóm các nhà nghiên cứu này đã tiến hành kiểm chứng nghiên cứu của họ trên khu vực Manhattan - trung tâm của NewYork và các vùng phụ cận. Kết quả chỉ ra rằng người dân ở khu Manhattan thường sử dụng mạng xã hội thông qua iPhone trong khi ở vùng phụ cận ngay sát bên là Newark, số lượng sử dụng iPhone ở mức thấp hơn rất nhiều lần. Điều này cộng với việc người dân sống tại Manhattan có mức thu nhập cao hơn các khu vực khác của nước Mỹ lên đến 4 lần khiến nhóm nghiên cứu này đưa ra nhận định rằng, thu nhập của người dùng có liên quan trực tiếp đến chiếc điện thoại và hệ điều hành mà họ sử dụng.

Sự phân hóa còn thể hiện mạnh cả ở ngay trong chính khu vực Manhattan. Trung tâm khu vực này có mật độ sử dụng iPhone rất cao trong khi khu phố người Hoa hầu như rất ít người sử dụng

Bên cạnh đó, ngay trong nội bộ khu Manhattan cũng có sự phân hóa mạnh về điều này. Ở khu vực trung tâm Manhattan nơi tập trung đông đảo các doanh nhân cũng như giới văn phòng, số lượng người sử dụng iPhone nhiều hơn hẳn. Trong khi đó ở khu vực tập trung sinh sống của số đông người Hoa là China Town, lượng người sử dụng iPhone thấp hơn khá nhiều.

Đây là kết quả nghiên cứu được đưa ra từ một tập thể các nhà khoa học Hoa Kỳ. Tuy nhiên đối với Việt Nam điều này có vẻ không được chuẩn xác cho lắm khi mà nhiều khi, người Việt có thói quen mua sắm quá mức so với khả năng chi trả của mình.

Đọc thêm: Dùng smartphone làm tăng nguy cơ dẫn đến ngoại tình

Mạnh Hưng