Thiết bị công nghệ

10 sản phẩm ‘ngớ ngẩn’ nhất mà Apple từng sản xuất

10 sản phẩm ‘ngớ ngẩn’ nhất mà Apple từng sản xuất

Apple được biết đến là một trong những công ty công nghệ thành công nhất hiện nay, những sản phẩm của Táo khuyết được coi là chuẩn mực cho các nhà sản xuất khác học tập. Sự thành công của iPod, iPhone, iPad hay các máy tính Mac đã chứng minh điều đó.

Tuy nhiên, con đường của Apple không phải luôn đi kèm với thành công, một vài sản phẩm của hãng trong những năm 80, 90 thực sự là một “nỗi xấu hổ” lớn, từ máy tính PowerPC đến máy chơi game Pippin - những thứ mà có lẽ Apple chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Dưới đây là 10 thiết bị mà Apple sản xuất hoặc tham gia suất được gắn mác “ngớ ngẩn” nhất.

iPod Hi-Fi là bộ loa được thiết kế đẹp, tính thẩm mỹ cao và theo đúng phong cách của Apple, tuy nhiên chất âm mang lại của nó lại không thể cạnh tranh với các sản phẩm từ bên thứ 3.

Con chuột máy tính của Apple đi kèm chiếc iMac đầu tiên có thiết kế khá lạ mắt và kết nối qua cổng USB, tuy nhiên chính thiết kế này khiến nó trở nên khó sử dụng và Apple buộc phải thay đổi.

Trước khi Apple TV “lọt vào mắt xanh” của Steve Job thì Apple cũng đã có chiếc Macintosh TV vào năm 1993. Tuy nhiên thiết bị này không thể hiển thị nôi dụng TV và chỉ bán được 10 nghìn đơn vị.

Pippin, sản phẩm được gia công bởi Bandai là bước chân đầu tiên của Apple vào lĩnh vực game console. Chiếc máy này bán được 42 nghìn đơn vị trước khi bị khai từ vào năm 1997, chỉ 1 năm sau ngày ra mắt.

Apple III, thiết bị kế nhiệm và tiếp bước thành công của Apple II, tuy nhiên thiết kế không thực dụng của nó đã khiến Táo khuyết phải thu hồi 14 nghìn đơn vị sản phẩm đầu tiên, và chiếc máy này cũng sớm bị khai tử.

Newton PDA, chiếc PDA ra đời vào năm 1987 và vẫn được duy trì sản xuất tới 11 năm sau đó bất chấp sự giới hạn trong tính năng, có thể bởi việc nó yêu cầu một chiếc bút stylus để sử dụng.

Apple QuickTake lên kệ vào năm 1994, là một trong những máy ảnh kỹ thuật số đầu tiên của thị trường điện tử tiêu dùng, tuy nhiên cũng sớm bị Apple khai tử vào năm 1997.

Macintosh Portable là laptop đầu tiên của Apple, được trang bị màn hình hiển thị và pin. Tuy nhiên mức giá của nó lại quá đắt, lên tới 7300$ vào thời điểm ra đời, năm 1989.

Chiếc Power Mac G4 Cube ra đời năm 2000. Máy có mức giá quá cao đối với thị trường điện tử tiêu dùng với con số 1799$, không những vậy, thiết bị này lại không được trang bị quạt tản nhiệt khiến nó quá nóng. Và Apple cũng cho nó “đóng băng” luôn vào năm 2001.

ROKR E1. Mặc dù là thiết bị của Motorola tuy nhiên đây là chiếc điện thoại đầu tiên hỗ trợ iTunes và được chào hàng bởi Steve Job khi giới thiệu vào năm 2005. Tuy vậy, giới hạn dung lượng lưu trữ và chuyển file quá chậm khiến 2 nhà sản xuất phải thay đổi kế hoạch với sản phẩm này sau 1 năm giới thiệu.

Đọc thêm: IBM bắt tay với Apple – Ký sinh hay cùng tiến ?

Lưu Quý

Tag:

Apple