Scorpius

Quê 1 cục đại gia Lê Thanh Thản, thời trang gu lạ Đặng Lê Nguyên Vũ

Quê 1 cục đại gia Lê Thanh Thản, thời trang gu lạ Đặng Lê Nguyên Vũ

Đặng Lê Nguyên Vũ

Dù sở hữu tài sản hàng nghìn tỷ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ - chủ thương hiệu cà phê Trung Nguyên - luôn giữ cho mình những thói quen ăn mặc và sinh hoạt hết sức giản dị.

Trong những lần xuất hiện gần đây, ông Vũ thường mặc áo khoác kaki, cổ lúc nào cũng quấn rịt chiếc khăn rằn, tay cầm túi vải bạt màu sáng, chân đi đôi giày trắng.

Ông Vũ thường đi đôi giày vải màu trắng.

Mới đây, nhiều người bất ngờ khi biết, đôi giày mà ông Vũ thường sử dụng là giày vải thuộc một thương hiệu Việt. Loại giày này được bày bán khắp các chợ dân sinh với mức giá từ 60.000-80.000 đồng, đối tượng hướng đến thường là những người lao động phổ thông hoặc những người có thói quen đi bộ, tập thể dục. 

Bên cạnh đó, chiếc khăn rằn gắn bó với ông Vũ mọi nơi cũng lập tức được cư dân mạng “bóc giá” với mức giá chỉ vài chục nghìn đồng.

Bầu Đức

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - vị doanh nhân phố núi, ông chủ tập đoàn kinh doanh đa ngành Hoàng Anh Gia Lai - cũng nổi tiếng là một đại gia giản dị.

Nếu nhiều đại gia thường chú trọng vào phong cách ăn mặc của mình khi đi ra ngoài thì Bầu Đức lại có một phong cách ăn mặc “tuềnh toàng” và khá bụi bặm. Ông thường chỉ mặc áo phông, quần bò, giầy thể thao và chiếc áo khoác da đen đơn giản. Họa hoằn lắm mới thấy ông diện sơ-mi, caravat. 

Bầu Đức mang dép lê ăn mừng Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.

"Tôi không mặc comple vì cảm thấy vướng víu, bất tiện. Tôi không quan niệm khi có tiền là phải chú trọng tới hình thức. Với tôi, dù giàu hay nghèo thì bản chất con người vẫn không thay đổi", bầu Đức từng chia sẻ với báo giới.

Trong ngày diễn ra trận chung kết AFF Cup 2018, hình ảnh bầu Đức cùng một số ông bầu khác xem bóng đá qua màn hình TV tại một nhà hàng ở Đà Nẵng được chia sẻ. Bầu Đức khá giản dị khi mặc chiếc áo in hình cờ đỏ sao vàng và chỉ mang dép lê khi xem bóng đá.

Phạm Nhật Vượng

Không chỉ là tỷ phú Việt Nam đầu tiên lọt vào danh sách do tạp chí Forbes của Mỹ công bố, ông Phạm Nhật Vượng còn là một trong 10 tỷ phú mới xuất sắc nhất thế giới năm 2013. Liên tiếp nhiều năm liền, ông Vượng luôn đứng đầu danh sách tỷ phú giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Dù nổi tiếng giàu có nhưng ông Vượng lại có một lối sống khá giản dị. Trang phục quen thuộc của ông Vượng trong các sự kiện đều là sơ mi trắng, cà vạt và bộ vest tối màu.

Trả lời báo giới khi lọt vào top 500 người giàu nhất thế giới, người đứng đầu tập đoàn Vin Group chia sẻ rằng, ông chẳng quan tâm đến chuyện đó, cũng chẳng nghĩ tới việc tự thưởng cho mình món quà gì bởi "Tôi không nhu cầu gì nhiều".

Vũ Văn Tiền

Ông Vũ Văn Tiền từng được xem là một trong những người giàu nhất Việt Nam. Tập đoàn Geleximco của ông Tiền là một trong những doanh nghiệp lớn mạnh ở Việt Nam với những dự án hàng chục nghìn tỷ đồng. Hiện nay, tên tuổi của Geleximco gắn liền với những dự án lớn với mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Đại gia Vũ Văn Tiền

Tuy là người giàu có nhưng đại gia Vũ Văn Tiền được giới doanh nhân đánh giá là có cuộc sống giản dị, không siêu xe, không có những bữa tiệc đình đám.

Ông Tiền chỉ sở hữu chiếc xe Toyota Yaris giá khoảng 700 triệu đồng. Nếu đi công tác xa thì ông Tiền đi xe gầm cao Lexus 487, còn bình thường đến trụ sở bằng chiếc xe Toyota Yaris.

Lê Thanh Thản 

Ông Lê Thanh Thản - ông chủ tập đoàn Mường Thanh - là người sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Tuy nhiên, trái ngược với nhiều gia khác, ông Thản không thích xài đồ hiệu. "Đại gia điếu cày" chỉ dùng một chiếc máy điện thoại "cục gạch" trị giá vài trăm nghìn đồng. Ông cũng ít đi giày tây, trừ phải đi dự sự kiện quan trọng, còn lại hàng ngày ông vẫn đi đôi tông trị giá vài chục nghìn đồng.

Ông Thản ăn uống cũng rất đơn giản. Ông khoái ăn cá trích, đậu phụ chấm mắm tôm. Ông chủ tập đoàn Mường Thanh cho biết, nếu không phát sinh phải tiếp khách, ông thường về nhà ăn cơm với vợ con. Bữa cơm của ông bất di bất dịch không thể thiếu được cá bống, cá rô đồng, diếc sông kho nồi đất với bát canh tập tàng ăn ghém mấy quả cà pháo muối mặn. 

Đại gia “điếu cày” Lê Thanh Thản.

Vị đại gia này còn rất thích hút thuốc lào. Có lẽ, vì thế, người ta đặt cho ông biệt danh là đại gia “điếu cày”.

"Nói tôi không có tiền mua chắc người ta cười cho nhưng ai cũng bảo tôi quê một cục. Tôi không dùng vì đơn giản không thích. Cuộc sống quá nhiều lo toan buộc mình phải cố gắng rồi, giờ mấy thú vui tao nhã mà cũng bị ép phải theo thì sao chịu nổi", ông Thản chia sẻ. 

Dương Ngọc Minh

Ông Dương Ngọc Minh đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hùng Vương. Ông Minh sở hữu khối tài sản ngàn tỷ, là ông trùm thực sự của ngành thủy sản. Năm 2013, ông Minh là người giàu thứ 13 trên sàn chứng khoán. Cách đây vài năm, có tin đồn gây xôn xao dư luận rằng ông là chồng sắp cưới của ca sĩ Mỹ Tâm. 

Ông Dương Ngọc Minh.

Tuy giàu có và nổi tiếng nhưng ông Minh khá kín tiếng và rất giản dị. 

Phong cách ăn mặc hàng ngày của ông Minh là quần jeans, áo pull. Ông Minh không thích dùng điện thoại xịn mà chỉ sử dụng điện thoại Nokia 6010 và Nokia 2100. Sử dụng 2 điện thoại nhưng ông chỉ mở điện thoại vào 2 tiếng buổi sáng và giờ nghỉ trưa rồi tắt máy.

Nguyễn Đức Tài

Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thế Giới Di Động - nhà bán lẻ điện thoại dẫn đầu Việt Nam và là một trong những công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán, với giá trị thị trường đạt khoảng 1,7 tỷ USD. Thế Giới Di Động cũng là công ty Việt Nam duy nhất trong danh sách 50 công ty niêm yết lớn nhất châu Á của Forbes năm 2017.

Nhưng ông chủ của Thế Giới Di Động có lối sống rất giản dị.

Ông chủ Thế Giới Di Động thường mặc áo phông đồng phục.

Ông Tài thường xuất hiện trong chiếc áo phông quen thuộc. Ông nói rằng việc mặc áo phông đơn giản là để tiết kiệm thời gian.

"Nghĩ về việc mặc gì hôm nay rất mệt. Tôi muốn dành thời gian đó để nghĩ về việc làm sao phát triển công ty hơn", ông chủ Thế Giới Di Động trả lời trên tờ Bloomberg

Theo: Vietnamnet 

 

Từ vài tỷ/ngày, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu kiếm 300 tỷ/ngày

(Techz.vn) Năm 2009 được doanh thu hơn 5 tỷ đồng/ngày, đến 2019, Thế Giới Di Động đã kiếm hơn 230 tỷ đồng/ngày. Công ty muốn đạt gần 300 tỷ/ngày năm 2019.