Xe A-Z

Quảng Ninh: Thu ngân sách từ nhập khẩu ô tô đạt gần 3.200 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Quảng Ninh: Thu ngân sách từ nhập khẩu ô tô đạt gần 3.200 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Kể từ ngày 1/7 thuế tiêu thụ đặc biệt đánh mạnh vào dòng xe cỡ lớn, trong đó xe sang và siêu xe chủ yếu sử dụng loại động cơ này. Theo đó, các doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối siêu xe đã buộc lòng phải “chạy đua” với thuế để đưa xe về nước trước khi mức thuế mới áp dụng.

Nhờ sự thay đổi về cách tính thuế nên số lượng xe ô tô hạng sang, có giá trị cao, dung tích lớn được nhập khẩu về nước tăng mạnh. Điều này đã giúp tổng thu ngân sách trong nước cũng tăng theo.

Nhằm “né thuế” tiêu thụ đặc biệt nên lượng ô tô nhập khẩu tăng mạnh qua cảng Cái Lân, Quảng Ninh. Cụ thể, tháng 4/2016 có 1.391 xe cập cảng, trị giá 53 triệu USD, tăng 148% so với tháng trước đó. Trong tháng 5/2016, có 1.476 xe nhập khẩu về nước thông qua cảng Cái Lân, với giá trị nhập 35,1 triệu USD, tăng 24,4% so với tháng 4. Con số này còn tiếp tục tăng mạnh trong tháng 6 vì đây là thời điểm hạn chót trước khi áp dụng mức thuế mới. Dự kiến, đến hết tháng 6/2016 lượng ô tô nhập khẩu cập cảng Cái Lân là 6.200 chiếc và thu về trên 3.200 tỷ đồng ngân sách.

Tính chung tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2016 của Cục Hải Quan Quảng Ninh đạt gần 7.200 tỷ đồng, bằng 60% so với dự toán của Bộ Tài chính giao. Trong đó nhóm hàng ô tô nhập khẩu tăng 120% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm khoảng 44% tổng thu ngân sách nhà nước.

Đây mới chỉ là số lượng xe và mức thu ngân sách từ cảng này. Trong khi đó, hàng loạt siêu xe, và xe hạng sang có dung tích lớn còn cập bến ở một số cảng khác như VICT ở Sài Gòn, cảng Đà Nẵng, hay cảng Hải Phòng...

 

Sau 3 tuần cập cảng, siêu xe hàng hiếm McLaren 570S 2016 cũng được thông quan

(Techz.vn) Sau khi cập cảng VICT 3 tuần và hoàn tất các thủ tục hải quan, siêu xe hàng hiếm McLaren 570S 2016 cũng chính thức được thông quan vào tối hôm qua (ngày 19/7).