Tin tức công nghệ

Project Fi của Google: Dịch vụ mạng tốt hơn bất cứ nhà mạng nào hiện nay

Project Fi của Google: Dịch vụ mạng tốt hơn bất cứ nhà mạng nào hiện nay

Dịch vụ này hiện mới chỉ được áp dụng tại một số khu vực trên nước Mỹ, với lượng thiết bị có giới hạn. Tuy vậy nếu thành công và được áp dụng rộng rãi hơn, Project Fi chắc chắn sẽ là một cuộc cách mạng trong việc chúng ta sử dụng dịch vụ mạng di động.

Lợi ích dễ thấy nhất của Fi chính là giá cước và cách tính cước. Trong khi theo mặt bằng chung tại nước Mỹ, người dùng thường phải trả 100 USD/tháng cho việc đăng ký gói cước gọi điện và truy cập Internet di động, thì người dùng của Project Fi sẽ chỉ mất tối thiểu 20 USD/tháng.

20 USD này sẽ là cước phí cho toàn bộ cuộc gọi và tin nhắn SMS trong tháng đó, không giới hạn thời lượng cũng như có thể sử dụng tại 120 quốc gia trên thế giới. Còn nếu bạn có nhu cầu sử dụng dữ liệu di động, cước phí sẽ là 10 USD đối với mỗi GB sử dụng. Google cho biết sẽ hoàn lại tiền nếu khách hàng dùng không hết số dung lượng đã mua. Chẳng hạn, bạn mua 3 GB dữ liệu mất 30 USD, nhưng chỉ dùng 1,4 GB trong tháng đó, Google sẽ hoàn lại 16 USD cho bạn.

Cách tính này được cho là mềm mỏng và có lợi cho người dùng hơn là cách tính thông thường của các nhà mạng hiện nay. Các nhà mạng Mỹ như T-Mobile và AT&T thường sẽ chuyển lượng dữ liệu chưa dùng hết đó sang tháng sau chứ không hoàn tiền như Google Fi.

Lợi ích là vậy nhưng không ít người sẽ lo lắng về chất lượng mạng khi mà Google chỉ là một “tay mơ” trong lĩnh vực này. Thế nhưng cách thức thực hiện của Google khá độc đáo, đó là họ “mượn” hạ tầng mạng của các đơn vị khác. Google chỉ được gọi là một “mạng di động ảo” bởi họ sử dụng tài nguyên đường truyền do Sprint và T-Mobile cung cấp.

Project Fi của Google hiện mới chỉ được áp dụng tại một vài khu vực ở nước Mỹ. Người tham gia sẽ cần sử dụng một chiếc Nexus 6 do Motorola và Google hợp tác sản xuất, ngoài ra còn là một loại sim đặc biệt do Google cấp.

Nếu đạt được đầy đủ các điều kiện trên, bạn có thể đăng ký tham gia Project Fi tại đây.

 

Google thay đổi thuật toán, website như thế nào sẽ bị tụt hạng?

(Techz.vn) Thay đổi lớn nhất trong 2 năm qua của cỗ máy tìm kiếm Google vừa được áp dụng, điều này có thể sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến lưu lượng truy cập của nhiều website có giao diện không thân thiện với điện thoại.