Ứng dụng

Phụ huynh đã có thể quản lý con cái thông qua ứng dụng Talk trên Facebook

Phụ huynh đã có thể quản lý con cái thông qua ứng dụng Talk trên Facebook

Phải công nhận một điều, phần lớn người dùng, đặc biệt trẻ vị thành niên hiện nay đều dùng nhiều thời gian để sống “ảo” trên mạng xã hội nói chung, Facebook nói riêng. Ngoài những mặt tích cực, Facebook sẽ khiến cho đối tượng người dùng này ít có thời gian để tập trung học tập, thậm chí ít trò chuyện với các bậc cha mẹ và ông bà.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa - Nguồn: Internet

Đứng trước thực trạng này, Facebook dường như bí mật phát triển một ứng dụng mới mang tên Talk dành riêng cho trẻ vị thành niên, những người dùng có độ tuổi từ 13 trở lên. Với ứng dụng Talk, các bậc phụ huynh có thể giám soát trẻ vị thành niên. Theo đó, các bậc phụ huynh biết được những ai đã liên lạc với con mình.

Người dùng vẫn có thể dùng Talk để liên lạc với người khác bằng ứng dụng Messenger. Chính vì vậy, con cái có thể dùng Talk để trò chuyện với các bậc phụ huynh thông qua ứng dụng Messenger. Quan trọng nhất, các bậc phụ huynh có thể kiểm soát danh bạ, tin nhắn, thông tin cá nhân và theo dõi những gì đang diễn ra với con mình.

Cùng chung số phận với Google, Facebook đang chịu rất nhiều áp lực từ cơ quan quản lý ở các nước về việc phải tích cực ngăn chặn tin giả mạo và các nội dung độc hại phát tán trên mạng xã hội. Có lẽ vì thế, Facebook đã phải phát triển thêm ứng dụng Talk mới nhằm giúp các trẻ vị thành niên hạn chế tiếp xúc những nội dung độc hại trên mạng xã hội.

Tham khảo: TheInformation