Ứng dụng

Phiên bản Android M mới có gì hay?

Phiên bản Android M mới có gì hay?

Nếu như năm ngoái, người dùng Android đón nhận Android L (mà sau này là Android 5.0 Lollipop) tại hội nghị Google I/O 2014, thì đến năm nay, nhiều khả năng đó sẽ là Android M. Phiên bản hệ điều hành bí ẩn được Google đưa lên trang lịch trình dự kiến của hội nghị Goole I/O 2015, nhưng đã được bất ngờ gỡ bỏ sau đó.

Mặc dù Google chưa đưa ra bất cứ thông tin gì về hệ điều hành mới này, nhưng trang Bloomberg đã tiết lộ một tính năng khá quan trọng sẽ xuất hiện trên đó.

Android M được cho là sẽ giúp người dùng hệ điều hành Android kiểm soát được kỹ càng hơn việc truy nhập dữ liệu của các ứng dụng.

Chẳng hạn như hiện nay, có nhiều ứng dụng Android đòi hỏi quyền truy cập khá vô lý mà nhiều người vô tình không để ý. Chẳng hạn như ứng dụng Đèn pin lại đòi quyền truy cập vào danh bạ, hay như ứng dụng gọi xe Uber lại yêu cầu truy cập vào bộ sưu tập ảnh.

Một ứng dụng gọi xe như Uber nhưng lại yêu cầu quyền truy cập vào rất nhiều mục trên điện thoại. Ảnh: NeoWin

Thông thường, người dùng sẽ không để ý và bấm chấp nhận, một vài người cẩn thận hơn thì nhận thấy sự bất thường, nhưng vẫn phải bấm chấp nhận thì mới có thể sử dụng được ứng dụng đó. Đây chính là điểm bất ổn trong hệ điều hành Android. Nó tạo điều kiện cho những ứng dụng này có thể “ăn cắp” thông tin của người dùng một cách hợp pháp.

Tuy nhiên điều đó sẽ thay đổi trên phiên bản Android M sắp tới. Theo như Bloomberg đưa tin, hệ điều hành này sẽ cho phép người dùng chấp nhận hoặc từ chối từng quyền truy cập nhỏ. Chẳng hạn như bạn có thể từ chối cho phép ứng dụng Uber truy cập kho ảnh hay danh bạ bởi điều này không cần thiết.

Cách này được cho là sẽ giống với cách quản lý của iOS hiện nay, bạn có thể cho phép hoặc từ chối việc truy cập nếu muốn, bất cứ khi nào.

Google hiện vẫn chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề trên. Google I/O dự kiện sẽ diễn ra vào 28-29/5 này tại Mỹ. Đến khi đó chúng ta sẽ biết rõ hơn về hệ điều hành Android M.

 

33% người dùng chuyển từ Android sang iOS trong Q1/2015

(Techz.vn) iOS và Android luôn là hai đối trọng lớn nhất trên thị trường thiết bị thông minh. Mới đây, theo thống kê từ Kantar WorldPanel, trong quý I/2015, 33% người dùng iPhone lần đầu tiên tại thị trường Châu Âu đều là người đã từng dùng smartphone Android.