Nhịp sống số

Phần Lan "cho không" người dân 13 triệu đồng/tháng

Phần Lan

Được biết, 2000 công dân Phần Lan thuộc nhóm đối tượng trong độ tuổi trưởng thành sẽ nhận 13 triệu đồng/tháng từ Chính phủ. Đây là một trong những chính sách thu nhập cơ bản mà nước này thực hiện, không quan tâm đến thu nhập, số lượng tài sản sở hữu hay tình trạng công việc của người thuộc diện hưởng.

Trong đó, nếu người nhận tiền tìm được việc làm, họ sẽ vẫn tiếp tục nhận trợ cấp. Mục đích của chính sách này giúp loại bỏ khả năng xin nghỉ việc - một trong những hạn chế do chương trình phúc lợi hiện tại mang đến.

Phần Lan thực hiện chương trình thu nhập cơ bản: "cho không" 13 triệu đồng/người mỗi tháng (Ảnh minh họa) 

Với khoản tiền 13 triệu mỗi tháng, người dân có thể chi tiêu tùy ý.

Lợi ích ban đầu mà chương trình đem lại gồm: giảm áp lực, thúc đẩy động lực tìm việc,...

Với những lợi ích trên, nhiều cá nhân bày tỏ sự ủng hộ chính sách. Song, cũng có ý kiến không đồng tình khi cho rằng nó bất khả thi và sẽ đem lại kết quả tiêu cực, ví dụ như khuyến khích mọi người làm việc ít hơn. Chưa kể đến chuyện, chương trình thu nhập cơ bản này còn làm "tăng thâm hụt chính phủ khoảng 5% GDP".