Nhịp sống số

Ông Trump đánh bại bà Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trên mặt trận "Google"

Ông Trump đánh bại bà Clinton trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trên mặt trận

Căn cứ vào số liệu công bố của Google, ông Trump đã thống trị công cụ tìm kiếm trên 38 tiểu bang ngay tại thời điểm đầu giờ chiều thứ hai, bao gồm cả bang Florida và Michigan. Dữ liệu của Google cũng cho biết, chủ đề về người nhập cư liên quan đến ông Trump vẫn đang được tìm kiếm cao nhất, tiếp đến vấn đề phá thai và chủng tộc.

5 từ khóa đáng quan tâm hàng đầu hiện nay liên quan đến ông Trump và bà Clinton trên Google

"Nếu bạn có một cái nhìn sâu sắc hơn về các thông tin, sẽ nhận thấy rằng 5 từ khóa tìm kiếm hàng đầu liên quan đến ông Trump và bà Clinton là người nhập cư, chủng tộc, phá thai, ISIS, và nền kinh tế - tất cả các vấn đề đáng quan tâm nhất trong suốt chiến dịch này. Khi nhắc đến ông Trump, mọi người vẫn mong muốn biết nhiều hơn. Điều này cũng có nghĩa rằng, các cử tri tiềm năng muốn đọc những gì ông Trump phát ngôn trong vòng 24-48 giờ vừa rồi” Jason Mollica - chuyên gia mạng xã hội kiêm Chủ tịch JRM Comm chia sẻ nội dung email đến FoxNews. Tuy nhiên, Mollica lưu ý rằng, các dữ liệu tìm kiếm từ Google không nên xem như đó là cuộc biểu quyết cho ông Trump.

Theo số liệu từ Google, từ khóa "làm thế nào để bỏ phiếu" đã tăng lên đến 233% so với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2012, đồng thời mọi người cũng tích cực đặt câu hỏi “nơi bỏ phiếu” trong công cụ tìm kiếm của Google. Ngoài ra, Google đã đưa ra Doodle bầu cử mới giúp cho mọi người chỉ cần nhập địa chỉ, Google hiển thị thông tin về điểm bỏ phiếu gần nhất, cùng với yêu cầu và chi tiết tấm phiếu.

Bên cạnh đó, nhiều trang mạng xã hội như Facebook cùng với Twitter cũng có những thông tin khuyến khích các cử tri Mỹ bầu cử. Tất cả đều đều dễ dàng đem đến cho mọi người thông tin đa dạng, đầy đủ trong thời gian diễn ra bầu cử.

Tham khảo FoxNews

 

Apple từ chối khách hàng vì tưởng lầm là vị tổng thống đã chết của Iraq

(Techz.vn) Chỉ vì sở hữu cái tên gần giống với cố Tổng thống Iraq - Saddam Hussein vị khách hàng của Apple mới đây đã lâm vào một tình huống dở khóc dở cười. rn