Nhịp sống số

Nokia xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên tại Việt Nam

Nokia xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên tại Việt Nam

Trong vài tháng vừa qua, Nokia đã đóng cửa và thu nhỏ quy mô của một số nhà máy sản xuất của mình tại châu Âu và đã sa thải hơn 3000 nhân viên để cắt giảm chi phí. Nhà sản xuất điện thoại Phần Lan sẽ chuyển hoạt động kinh doanh và sản xuất của mình sang thị trường châu Á, và trong dự án đó hãng này có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất tại Việt Nam.

  • Nokia cắt giảm 1000 công nhân từ kế hoạch ngừng sản xuất điện thoại
  • Nokia chuyển các nhà máy sản xuất sang châu Á

Nếu dự án này được tiến hành thì đây là nhà máy sản xuất của Nokia đầu tiên tại Việt Nam và chi phí dự kiến sẽ vào khoảng 300 triệu USD, thông tin từ thời báo Baomoi. Phó chủ tịch của Nokia phát biểu rằng :" Chuyển công nghệ lắp ráp và sản xuất đến châu Á là mục tiêu để cải thiện tình hình kinh doanh của hãng hiện tại. Bằng cách làm việc chặt trẽ hơn với các nhà cung cấp, chúng tôi tin rằng sẽ có sự đổi mới trên thị trường một cách nhanh chóng và sẽ tạo ra được sức cạnh tranh với các đối thủ." Nokia thông báo sẽ sớm tổ chức một cuộc họp để chính thức công bố dự án này vào ngày 23/4 tới, và theo dự kiến thì những nhà máy này có thể tạo ra 10.000 việc làm mới cũng như sẽ sản xuất khoảng 45 triệu thiết bị cầm tay vào cuối năm 2014.