Doanh nghiệp

Nokia và thương vụ 3,2 tỷ USD để hồi sinh mảng di động

Nokia và thương vụ 3,2 tỷ USD để hồi sinh mảng di động

Sau khi chính thức mua lại Alcatel – Lucent, Nokia một lần nữa trở thành tâm điểm của làng di động với một thương vụ mới. Theo đó, tập đoàn đến từ Phần lan đã xiêu lòng trước lòng đề nghị trị giá 3,2 tỷ USD nhằm mua lại Here Maps.

Đề nghị này được đưa ra bởi bộ 3 quyền lực đến từ nước Đức gồm Audi AG, BMW AG và Daimler AG. Bộ 3 này được biết đến như nhũng nhà sản xuất ô tô hàng đầu nước Đức và thế giới.

Sở dĩ Nokia quyết định bán đi Here Maps bởi tập đoàn này cần ổn định lại về mặt tài chính sau thương vụ trị giá đến 16,6 tỷ đô nhằm mua lại Alcatek – Lucent.

Với số tiền kiếm được, nhiều khả năng Nokia sẽ tiếp tục tiến hành đầu tư vào việc phát triển hạ tầng mạng viễn thông với Alcatel – Lucent. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến còn cho rằng  Nokia sẽ sớm quay trở lại với thị trường sản xuất các thiết bị di động bằng một thương vụ bom tấn.

 

Bộ đôi điện thoại Nokia đồng loạt giảm giá mạnh

(Techz.vn) Đây đều là những mẫu máy tầm trung với mức giá bán ra phù hợp với khả năng chi trả của đại đa số người sử dụng.