Điện thoại

Nokia sẽ trở lại thị trường smartphone vào năm 2016

Nokia sẽ trở lại thị trường smartphone vào năm 2016

Sau bước ngoặt ‘bán rẻ’ mảng kinh doanh thiết bị di động cho Microft, Nokia thời gian gần đây lại đang có những bước chuyển mình khá táo bạo. Nhà sản xuất Phần Lan được cho là đang trong quá trình chuẩn bị để quay trở lại thị trường di động vào năm 2016 tới.

Có 2 thách thức mà nhà sản xuất này sẽ phải đối mặt nếu muốn quay trở lại, một là rảo cản pháp lý từ thoả thuận với Microsoft, và thứ hai là khả năng tạo ra một thiết bị thực sự đột phá trong thời điểm này nếu không muốn lại bị “nuốt chửng” một lần nữa.

Về bản hợp đồng với Microsoft, Nokia vẫn sẽ phải tuân thủ các điều khoản mà hai bên đã ký hồi năm 2014. Đó là không được phép tung ra bất cứ sản phẩm điện thoại nào, cũng như không nhượng quyền thương hiệu Nokia cho nhà sản xuất thiết bị khác. Tuy nhiên, hợp đồng này chỉ có thời hạn đến Q3/2016, và ngay sau đó hãng sẽ có thể tung ra thiết bị cho riêng mình.

Về khả năng sản xuất thiết bị, chiếc máy tính bảng Nokia N1 là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Nokia vẫn có thể sản xuất những chiếc máy thực sự đáng mua. Nhà sản xuất Phần Lan cũng được cho là đang phát triển một mẫu smartphone hoàn toàn mới, đảm bảo cho việc nhập cuộc vào cuối năm tới, khi các rào cản pháp lý được gỡ bỏ.

Một nguồn tin thân cận cũng cho biết, Nokia Technologies - một trong ba bộ phận còn sót lại của Nokia sau thương vụ với Microsoft sẽ đảm nhiệm việc phát triển hàng loạt sản phẩm mới, còn khâu sản xuất cũng như phân phối thì Nokia sẽ thuê ngoài từ các đơn vị gia công từ Trung Quốc, có thể là Foxconn.

Nokia Technologies hiện nắm giữ hơn 10.000 bằng sáng chế công nghệ liên quan đến thiết bị di động. Ngoài ra bộ phận này cũng đang phát triển một số dự án liên quan đến công nghệ mới, bao gồm cả công nghệ thực tế ảo.

 

Nokia vừa mua lại Alcatel-Lucent với giá 16,6 tỷ USD

(Techz.vn) Nokia sẽ sớm vượt qua cả Ericsson và Huawei để trở thành doanh nghiệp viễn thông hàng đầu thế giới. Thông tin này vừa được chính Nokia tuyên bố sau khi họ đã đạt được những thoả thuận mua bán với Alcatel, theo một bản hợp đồng trị giá 16,6 tỷ USD.