Máy tính bảng

Nokia N1 và sự trở lại của Nokia: Thiên thần hay ác quỷ?

Nokia N1 và sự trở lại của Nokia: Thiên thần hay ác quỷ?

N1 và những sự kỳ vọng cho một cuộc hồi sinh

Sau thương vụ sát nhập với Microsoft, nhiều sự tiếc nuối đã được dành cho nhà sản xuất đến từ Phần Lan. Chính bởi  vậy, với những người yêu mến thương hiệu Nokia, họ luôn mong chờ một sự hồi sinh, từ ngay chính tro tàn của nhà sản xuất này.

Những tưởng điều này sẽ chẳng bao giờ xảy đến khi mà với những tuyên bố đã được phát đi, Nokia sẽ hướng tới việc phát triển các ứng dụng và phần mềm thay vì quay trở lại với danh nghĩa một nhà sản xuất phần cứng. Tuy nhiên, với sự xuất hiện bất ngờ của N1, mẫu máy tính bảng này chẳng khác nào một vị cứu tinh với những tín đồ trung thành của Nokia.

Một mẫu tablet chạy Android đến từ thương hiệu Nokia, có lẽ ngay cả trong mơ cũng không nhiều người dám nghĩ đến. Chính bởi thế, N1 chẳng khác gì một “The last Samurai” – Chiến binh Samurai cuối cùng trong bộ phim của Edward  Zwick.

Ác quỷ trong bóng dáng thiên thần?

Trong cuộc sống, đôi khi thiên thần náu mình trong bộ mặt của ác quỷ và ác quỷ thực ra lại là kẻ đội lốt thiên thần. Thật buồn khi sau những háo hức ban đầu, nhiều tín đồ trung thành của Nokia bắt đầu nhận ra điều đó đã trở thành sự thực, đặc biệt là sau khi họ khám phá ra được sự thật về nguồn gốc của mẫu máy tính bảng này.

Sự giống nhau đến kỳ lạ giữa Nokia N1 và iPad mini khiến không ít người tỏ ý nghi ngờ (Ảnh: Internet)

Hàng loạt tờ báo công nghệ lớn của thế giới đều đã chỉ ra rằng, Nokia N1 thực chất chỉ là một mẫu máy đến từ Trung Quốc. Đây là một điều bình thường nếu coi sự việc này đơn thuần chỉ là một thương vụ hợp tác giữa Nokia và Foxconn, nhưng với những người kỳ vọng quá lớn vào Nokia, điều này chẳng khác nào một sự lừa dối.

N1 vẫn sở hữu tên gọi của Nokia, sản phẩm này vẫn do công ty đến từ Phần Lan nắm vai trò thiết kế, thế nhưng nguồn gốc đến từ Foxconn cùng dáng hình từa tựa iPad mini khiến những người yêu mến Nokia không khỏi nghi ngờ. N1 liệu có đúng là một sản phẩm của Nokia hay đơn thuần chỉ là một thương vụ “trộm long tráo phụng”? Có lẽ, câu hỏi này chỉ có những lãnh đạo cao cấp của Nokia và cả Foxconn mới có được câu trả lời.

Với Nokia, sau khi đã bán thể xác của mình cho Microsoft, cái mà doanh nghiệp này còn là phần hồn với tình cảm của những người yêu mến thương hiệu Nokia. Tuy nhiên nếu tiếp theo sau N1 là những N2, N3 hay Nn khác đến từ Foxconn, ZTE hay Huawei, liệu thứ tình cảm này có còn bền chặt?

 

Cận cảnh Nokia N1 tablet: thiết kế đẹp, vỏ nhôm nguyên khối

(Techz.vn) Với chất liệu vỏ nhôm cùng sự thay đổi hoàn toàn trong thiết kế, nhiều người đánh giá rất cao mẫu máy tính bảng vừa ra mắt của Nokia.