Thiết bị công nghệ

Nokia đang nghiên cứu phát triển công nghệ 'pin hết lại đầy'

Nokia đang nghiên cứu phát triển công nghệ 'pin hết lại đầy'

Chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh những mẫu đồng hồ cơ hay các mẫu dynamo có thể tự sáng nhờ chuyển động cơ trên những chiếc xe đạp, thế nhưng những chiếc điện thoại với khả năng "pin hết lại đầy" như vậy thì lại hoàn toàn vắng bóng trên thị trường. Tuy nhiên, có vẻ như điều này sẽ sắp kết thúc khi mới đây, Nokia đã quyết định phát triển công nghệ trên cho chính các thiết bị di động được phát hành bởi hãng.

Nokia đang nghiên cứu phát triển công nghệ 'pin hết lại đầy'-image-1394008282759

Dựa trên ý tưởng sử dụng năng lượng từ sự vận động, Nokia đã nghiên cứu một công nghệ giúp sạc pin bằng các hành động theo kiểu nhảy nhót. Và theo như những thử nghiệm của nhà sản xuất đến từ Phần Lan, công nghệ này có vẻ còn hữu hiệu hơn cách sạc pin bằng năng lượng mặt trời.

Để giúp mọi người dễ hình dung hơn về ý tưởng mà mình đang phát triển, Nokia mới đây đã cho đăng tải một đoạn Clip vui để giới thiệu về công nghệ mới mẻ này. Qua những hình ảnh được ghi lại trong clip, có thể thấy chiếc điện thoại trong đó được sạc pin thông qua một bộ chuyển đổi năng lượng ở bất kỳ đâu vào bất kỳ lúc nào.

Clip mô tả công nghệ sạc pin bằng cử chỉ của Nokia

Nếu ý tưởng trên được áp dụng ngoài thực tế, công nghệ này còn hứa hẹn giúp cải thiện pin của các thiết bị thường xuyên phải cố định trên người như đồng hồ thông minh, kính thông minh hoặc bất kỳ thiết bị thông minh nào khác của tương lai. Tuy nhiên, rõ ràng còn phải mất nhiều năm nữa chúng ta mới có thể thấy những thiết bị đặc biệt như vậy xuất hiện trên thị trường.

Đọc thêm: Những Sai Lầm Phổ Biến Khi Sử Dụng Pin Thiết Bị Di Động

Mạnh Hưng