Blog công nghệ

Nokia chạy Android: Nước cờ cao tay của Microsoft

Nokia chạy Android: Nước cờ cao tay của Microsoft

Nokia mới đây đã ra mắt những sản phẩm đầu tiên chạy Android của mình sau một thời gian dài bỏ Symbian để chuyển sang dùng Windows Phone. Động thái này có thể xem là khá bất ngờ bởi vì Nokia từ năm 2011 đã thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với Microsoft và cả hai đã cùng nhau thúc đẩy hệ sinh thái Windows Phone phát triển, vậy mà giờ đây Nokia lại ra mắt không phải 1 mà đến 3 chiếc điện thoại Android. Tin tức này càng đáng chú ý hơn nữa trong bối cảnh Microsoft đã mua lại mảng thiết bị & dịch vụ của Nokia và chỉ còn khoảng một tháng nữa là thương vụ sẽ khép lại. Vậy tại sao Nokia lại ra mắt những mẫu điện thoại X series? Và tại sao lại là vào thời điểm này?

Nokia chạy Android: Nước cờ cao tay của Microsoft?-image-1393467241158

Đây cũng là câu hỏi mà Nokia đã né tránh trả lời trong suốt những ngày diễn ra triển lãm MWC 2014. Thay vào đó, công ty giải thích rằng họ dùng Nokia X, X+ và XL như một phương thức để tạo ra những thiết bị có thể lấp vào khoảng trống giữa nền tảng Asha và Windows Phone. Mục đích cuối cùng, theo Nokia, đó là tạo ra những chiếc điện thoại có tác dụng "mồi chài" người dùng đến với Windows Phone: đưa cho họ một chiếc smartphone, mời họ dùng các dịch vụ của Microsoft, và hi vọng rằng người dùng sẽ bị thuyết phục để rồi sắm một chiếc Lumia. Kế hoạch này nghe cũng hợp lý đấy, nhưng sự thật thì phức tạp hơn như thế.

Nokia X vs Lumia giá rẻ

Các máy Nokia X sở hữu cấu hình gần như tương đồng với chiếc Lumia 520 đang rất được ưa chuộng của chính hãng điện thoại Phần Lan này. Những khác biệt nhỏ nằm ở camera, dung lượng bộ nhớ và các phím điều hướng. Chúng ta có thể dự đoán rằng Nokia X được thiết kế để thay thế cho dòng Asha trong dài hạn, nhưng còn trong tương lai gần thì điều này không hợp lý lắm bởi chúng có cấu hình giống 520 trong khi hệ điều hành lại khác hoàn toàn.

Stephen Elop, trưởng bộ phận thiết bị của Nokia, từng cho biết rằng Nokia X không đơn giản chỉ là một giải pháp "điền vào chỗ trống" trong lúc chờ Microsoft tìm cách đưa Windows Phone tiến sâu hơn vào phân khúc cấp thấp. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Elop rất hoan nghênh những thay đổi về phần cứng mà Microsoft nhắc đến khi ra mắt Windows Phone 8.1, nhưng song song đó vẫn thừa nhận rằng Nokia cần những mẫu máy ở các thị trường mà Windows Phone hiện không thể cạnh tranh được một cách đầy đủ.

"Ở mức giá thấp, nơi mà Windows Phone vẫn chưa xuất hiện hoặc trải nghiệm của dòng Lumia không thể được đem đến người dùng, chúng tôi cần một thứ có thể bán ra mà không phải để tâm nhiều đến gánh nặng phải xây dựng thêm một hệ sinh thái mới", Elop nói. "Vì vậy, với Android Open Source Project (bản Android gốc không đi kèm các dịch vụ của Google), chúng tôi rõ ràng có lợi thế về tính tương thích của ứng dụng". Mới đây Nokia cũng nói trên trang web dành cho lập trình viên rằng 75% app Android đang xuất hiện trên Google Play có thể chạy tốt khi mang sang Nokia X Platform mà không cần tinh chỉnh gì. Số 25% còn lại có thể được chuyển thể chỉ trong vòng 8 giờ đồng hồ.

Nokia chạy Android: Nước cờ cao tay của Microsoft?-image-1393467196340

Elop cũng nhấn mạnh rằng chiến lược này là một biện pháp bổ trợ cho Windows Phone. "(Chúng tôi) nhận ra rằng có những mức giá và thị trường có thể được phục vụ tốt hơn bằng cách dùng một số công nghệ khác (Android so với Windows Phone)".

Trông Nokia X có vẻ như là một giải pháp bổ trợ, nhưng phần cứng của Nokia X và Lumia 520 lại có quá nhiều điểm giống nhau, trong khi Lumia 520 nói riêng và các máy Lumia giá rẻ nói chung lại đang là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng của Windows Phone. Chính vì điều này mà X Platform và Windows Phone có thể sẽ cạnh tranh lẫn nhau. Microsoft sau khi thực hiện xong thương vụ mua lại Nokia sẽ phải quyết định xem liệu họ có nên từ bỏ dòng X hoàn toàn hay không. Còn nếu giữ lại, hãng sẽ phải nghĩ đến việc cân bằng giữa việc duy trì các thiết bị chạy Android trong khi vẫn gánh trách nhiệm đưa Windows Phone tiến về phía trước. Đây là một công việc khó chứ không hề dễ dàng.

Android và các dịch vụ của Nokia/Microsoft

Mỗi lần Nokia nói về Android trên sân khấu tại triển lãm MWC 2014 là mỗi lần hãng nhắc đến các dịch vụ của Microsoft. Nó giống như một thông điệp lặp đi lặp lại nhằm cho khán giả biết rằng hai công ty sẽ sớm gộp lại với nhau và Nokia không liên quan gì đến Google. Hãng rất hạn chế nói về những dịch vụ của Google, thay vào đó là các sản phẩm do chính họ hoặc Microsoft phát triển: Gmail được thay bằng Outlook.com, Google Maps thay bằng Nokia Here, Hangouts thay bởi Skype... Nói cách khác, các dịch vụ của Google sẽ không được hỗ trợ một cách chính thức, trừ khi Google tinh chỉnh chúng rồi đem lên Nokia Store. Và khả năng điều này xảy ra là cực kì thấp.

Ngược lại với Google, Microsoft lại có lợi bởi vì Nokia X giúp mang các dịch vụ của hãng đến với nhiều người dùng hơn. Nhưng đó cũng là nguy cơ lớn bởi trong X Platform thì chúng chỉ là các ứng dụng riêng lẻ, trong khi ở Windows Phone thì các dịch vụ Microsoft được tích hợp chặt chẽ vào hệ điều hành. Việc hỗ trợ ứng dụng Android một cách rộng rãi cũng khuyến khích người dùng Nokia X lên cửa hàng trực tuyến và cài bất kì thứ gì họ muốn, và đây là điều kiện để họ nhanh chóng chia tay với những dịch vụ Microsoft.

Nokia chạy Android: Nước cờ cao tay của Microsoft?-image-1393467485474

Còn theo trang tin The Verge, việc nghiên cứu và phát triển dòng X là một trong những lý do chính mà thương vụ Microsoft mua lại Nokia diễn ra. Microsoft khó lòng để yên cho đối tác phần cứng lớn nhất của mình (Nokia giao hơn 90% thiết bị Windows Phone trên thị trường) chuyển sang sử dụng một nền tảng khác mà không thực thi bất cứ sự kiểm soát nào. Trong khi đó, việc thâu tóm Nokia mang lại cho Microsoft quyền lực để định hình chiến lược của Nokia với X nói riêng và các kế hoạch với Android nói chung. Thông qua đó, Microsoft cũng đảm bảo được rằng X Platform sẽ không ăn mất thị phần của Lumia.

Elop cũng chia sẻ thêm: "Tôi nghĩ rằng bạn sẽ nhìn thấy ở Microsoft một tầm nhìn rất rộng về thế giới điện toán và làm cách nào chúng tôi có thể phục vụ người tiêu dùng tốt nhất trong bối cảnh một nhóm mới sẽ được thành lập, và sự lãnh đạo tiếp tục tiến về phía trước. Tôi chắc rằng sẽ có nhiều ý kiến khác nhau (bên trong nội bộ Microsoft), nhưng tôi cũng biết rằng với chiến lược đặt điện toán đám mây lên hàng đầu, cùng với đó là tham vọng đưa dịch vụ đám mây đến hàng triệu người dùng mới, thì đây là một cơ hội rất lớn".

Cơ hội và thách thức

Nokia X Series hiện là một bài thử nghiệm cho chiến lược này, và cũng là phương thức để Nokia tìm hiểu xem liệu lập trình viên có muốn chuyển thể ứng dụng của mình cho tương thích với X Platform hay không. Sự tăng trưởng của Windows Phone có lẽ là quá chậm với Nokia, ngoài ra hệ điều hành này cũng không đến được với một số người dùng "low-tech" như những gì Symbian từng làm. X Platform đã xuất hiện để khắc phục những điều này.

Ngoài ra, đây cũng là một cách để Nokia - hay Microsoft trong tương lai - có thể ngăn Google kiếm tiền trên chính nền tảng do hãng phát triển, cũng như Amazon với dòng máy tính bảng Kindle Fire vậy. Không có sự xuất hiện của các dịch vụ Google trên Nokia X, do đó lập trình viên sẽ cần phải chỉnh sửa app của mình để tương thích với hệ thống in-app purchase mới, hệ thống định vị và thông báo cũng mới. Điều này mang lại cho Nokia và Microsoft quyền kiểm soát đối với các giao dịch phát sinh từ bên trong app, hai công ty cũng có thể can thiệp nhiều hơn vào việc cung cấp hoặc thu thập những dữ liệu khác có liên quan.

Nokia chạy Android: Nước cờ cao tay của Microsoft?-image-1393467171996

Loại bỏ Google khỏi Android, trong góc nhìn của Nokia, là điểm mấu chốt để chiếm lấy hàng triệu người dùng đang chuẩn bị bỏ điện thoại phổ thông và chuyển sang dùng smartphone. Đây cũng là xu hướng đang tăng rất nhanh trong thời gian gần đây nhờ giá smartphone ngày một rẻ đi. Trong thị trường mới nổi này thì chẳng có mấy người chịu chi tiền để mua ứng dụng cả, nhưng 92% lượng giao dịch lại bắt nguồn từ bên trong app. Đó có thể là việc trả tiền để có thêm vật phẩm trong game, để loại bỏ quảng cáo hoặc những thứ tương tự. Nokia lại có mối quan hệ rộng với các nhà mạng trong việc áp dụng thu phí thông qua tài khoản điện thoại, nhờ đó quá trình chi trả trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Sau khi Microsoft đã có trong tay Nokia, họ có được cơ hội để thu hút người dùng đến với hệ sinh thái của mình thay vì tiếp cận với những thứ do Google cung cấp.

Nhiều người nghĩ rằng Microsoft sẽ cho ngừng Nokia X trong vài tháng nữa, nhưng thay vào đó, nhiều khả năng Microsoft sẽ tìm cách để quản lý và "đo đạc" xem liệu X Platform có thật sự là một cách mồi chài để đưa người dùng đến với hệ sinh thái của hãng hay không. Microsoft muốn lượng người xài tài khoản do mình cung cấp cũng nhiều như là Google Account hay Apple ID. Nhưng trong lúc đó, hãng cũng phải tìm cách định vị được lập trình viên để họ vừa viết app cho X Platform, vừa không "bỏ bê" Windows Phone Store - vốn là mối quan tâm hàng đầu của Microsoft.

Việc sử dụng Android là do Nokia chọn, còn bây giờ thì Microsoft cần quyết định xem có nên sống chung với nó hay không, và hãng sẽ phải đưa ra quyết định này một cách cẩn thận. Nếu không, Windows Phone có thể trở thành nền tảng di động kế tiếp bị thất bại trong cuộc chiến di động đang ngày càng khốc liệt.

Đọc thêm: Nokia chạy Android: Chuyện không hề nhỏ

Lưu Quý

Theo: Tinhte