Blog công nghệ

Nokia chạy Android: Chuyện không hề nhỏ

Nokia chạy Android: Chuyện không hề nhỏ

Trở lại thời kỳ những năm 2010, 2011, khi mà Symbian “giãy chết”, Nokia buộc phải lựa chọn một con đường sống cho mình, hoặc là Windows Phone mới mẻ nhưng còn nhiều thiếu xót, hoặc Android đang trên đà phát triển và được người dùng đón nhận. Cuối cùng, hãng điện thoại Phần Lan đã quyết định hợp tác với Microsoft và tung ra Lumia 800, chiếc điện thoại Lumia chạy Windows Phone đầu tiên. Mặc dù sự hợp tác này còn nhiều nghi vấn cũng như uẩn khúc từ bên trong, nhưng mọi sự đã rồi, và đến ngày hôm nay, khi Nokia đã bị thâu tóm bởi đối tác một thời Microsoft, họ lại “mạnh dạn” đưa ra một sản phẩm chạy Android đúng như mong đợi của nhiều người. Những động thái khá bất ngờ và khó hiểu của các ông lớn công nghệ.

Thông tin về Nokia X, điện thoại Nokia chạy Android ngày càng xuất hiện dày đặc, khiến chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào sự xuất hiện của nó. Thậm chí, trên các trang bán lẻ, hình ảnh và các thông số kỹ thuật của máy cũng đã được công bố, chỉ còn chờ ngày ra mắt và mức giá được định đoạt. Như vậy, Nokia thì chạy Android, còn Sony, Samsung lại được cho là sẽ tấn công mảng Windows Phone. Thị trường smartphone 2014 hứa hẹn sẽ đầy biến động và khó lường.

Nokia chạy Android: Chuyện không nhỏ-image-1392601618015

Thông tin về chiếc Nokia X trên trang bán lẻ của MaiNguyen

Sự lên ngôi của smartphone Android giá rẻ?

Nokia X dự kiến sẽ được trang bị VXL lõi kép 1GHz, RAM 512 MB cùng camera 5MP, màn hình 4 inch, bộ nhớ trong 4 GB, và cài sẵn KitKat, những thông số hoàn toàn chấp nhận được với một chiếc máy Android với giá chỉ 2,5 triệu đồng, một mức giá hợp lý, không ảnh hưởng quá nhiều đến 2 sản phẩm giá rẻ khác là Lumia 520, 525, nhưng hứa hẹn sẽ “ăn đứt” LG L3, L5 hay thậm chị là Samsung Galaxy Trend.

Vậy là bên cạnh Asus với series Zenfone, việc ông lớn Nokia cũng tấn công thì trường này sẽ là một đòn giáng mạnh vào các hãng khác như HTC, LG, Samsung,.. Tất nhiên, họ sẽ không ngồi yên để Nokia X chiếm hết thị phần giống như hãng này đã làm với chiếc Lumia 520. Giảm giá, tăng cấu hình, thay đổi thiết kế, cải thiện dịch vụ,.. sẽ là điều họ phải làm.

Nokia chạy Android: Chuyện không nhỏ-image-1392601657030

Bên cạnh đó, cũng không thể không nhắc tới các nhà sản xuất Trung Quốc. Bên cạnh Huawei, ZTE hay Meizu vốn chia nhau thị phần nội địa, thì Oppo, Lenovo lại đang có những bước phát triển thần kỳ ra thế giới. Chưa biết Lenovo sẽ làm gì với Motorola Mobility mà hãng vừa mua lại, nhưng chắc chắn, sản phẩm cấu hình cao, giá rẻ luôn là điểm mạnh của các nhà sản xuất Trung Quốc và họ sẽ làm nhiều điều để ngăn chặn sự phát triển của chiếc Nokia sắp chào đời này. Và dĩ nhiên, người dùng vẫn là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất.

Windows Phone sẽ đi lên? hay đi xuống?

Việc một nhà sản xuất phần cứng quá thành công thực sự là điều không hề mong muốn của các hãng phần mềm. Google là một ví dụ, việc Samsung với các sản phẩm chạy Android đang lấn át các nhà sản xuất khác, thậm chí gây áp lực cả lên Google đã khiến hãng này không thể ngồi yên, ngoài một thỏa thuận hợp tác 10 năm, việc mua bán Motorola cũng được cho là một chiêu “đập lại” Samsung của người khổng lồ Mỹ này.

Microsoft cũng vậy. Sau thương vụ hợp tác rồi mua lại Nokia, các nhà sản xuất khác cũng chẳng mặn mà gì với Windows Phone nữa. Điều này có lợi là sẽ giúp hãng có thể “toàn tâm toàn ý” vào mảng thiết bị của mình giống như Apple hay BlackBerry, nhưng ở một khía cạnh khác, việc không cạnh tranh sẽ khiến cả Nokia và Microsoft trì trệ, chậm phát triển. Một điều quá mạo hiểm trước cơn bão iOS hay Android hiện nay. Và hãng phần mềm lớn nhất thế giới đã phải có những động thái của riêng mình.

Nokia chạy Android: Chuyện không nhỏ-image-1392601757231

Concept Sony Vai0 F1 chạy Windows Phone khiến nhiều người háo hức

Thời điểm cuối năm 2013, giới công nghệ rộ lên thông tin Microsoft đưa ra lời đề nghị rất hấp dẫn với Samsung, người khổng lồ trong thị trường smartphone Android. Theo đó, Microsoft sẽ chịu chi tới 1 tỉ USD nếu như Samsung chịu sản xuất smartphone sử dụng hệ điều hành Windows Phone của Microsoft. Ngoài ra, Sony cũng được cho là sẽ tham gia thị trường điện thoại chạy Windows Phone với cái tên Vaio- thương hiệu máy tính vừa bị hãng bán đi hồi đầu tháng 2 này. Như vậy, với việc hệ điều hành liên tục được cập nhật, sự tham gia của nhiều nhà sản xuất lớn và chất lượng như Samsung, Sony, Nokia, Windows Phone chắc chắn sẽ có những bước tiến tốt trong thời gian tới... nếu như không có sự xuất hiện của chiếc Nokia X.

Nhiều người nói, nếu Nokia chọn Android sẽ thành công hơn nhiều so với Windows Phone, và họ luôn mong đợi một sản phẩm như thế. Vậy nên chẳng phải bản nhiều về độ hot của sản phẩm Nokia X sắp ra mắt. Một hệ quả có thể dẫn tới là nó sẽ chiếm mất thị phần của dòng Lumia giá rẻ, chưa kể đến việc sẽ biến thương hiệu Nokia trở thành một món “hổ lốn” như bao thương hiệu khác, khi mà sản xuất cả thiết bị Windows Phone, Android cùng điện thoại phổ thông. Và người ta sẽ nghĩ gì khi “gà nhà” của Microsoft không chạy hệ điều hành do Microsoft phát triển, mà lại phải dùng "đồ" của đối thủ?

Nokia chạy Android: Chuyện không nhỏ-image-1392601734429

Tuy nhiên, một số khác thì lại cho rằng, đây là một nước cờ táo bạo nhưng không kém phần cao tay của gã khổng lồ phần mềm này. Nokia X sẽ là bước đi đầu tiên để tham khảo thị trường trước khi lấn sân sang hệ điều hành mới, các máy này sẽ sử dụng một biến thể của Android, trong đó thay thế Gmail, Google Map, Lịch,… bằng Skype, Bing hay Outlook. Cùng với đó, nó sẽ trực tiếp cạnh tranh và kéo tụt sự phát triển cũng như lợi nhuận của các nhà sản xuất phần cứng khác là Samsung, LG, HTC,…. Một điều hoàn toàn có thể xảy ra với mức giá 110 USD của nó.

Kết

Phải đợi đến ngày 24/2 tới mới là thời điểm ra mắt của sản phẩm này, cùng một thời gian nữa để nó được bán ra trên khắp thế giới. Mọi dự đoán bây giờ có vẻ còn quá sớm, tuy nhiên, sự xuất hiện của sản phẩm này sẽ có tác động không nhỏ tới thị trường điện thoại thông minh trong năm nay. Hãy cùng chờ xem.

Đọc thêm: Nokia Normandy: Không thành công cũng thành nhân

Lưu Quý