Điện thoại

Nokia 6 đang chứng minh rằng: "Nokia đã trở lại, lợi hại hơn xưa"

Nokia 6 đang chứng minh rằng:

nokia_lumia_800x450

Tuy chỉ mới quay trở lại, nhưng với 420 ngàn người đăng ký mua Nokia 6, chúng ta có thể thấy được người dùng vẫn đánh giá cao Nokia. Và bản thân nhà sản xuất này rất biết người biết ta.

Nokia đã dùng chính chiêu bài mà nhiều hãng smartphone đang áp dụng, điển hình là Xiaomi. Một Nokia 6 với thiết kế đẹp, cấu hình tốt và giá bán rất ổn sẽ giúp Nokia nhanh chóng gây ảnh hưởng lên phân khúc này.

Ngoài Nokia 6, "Nó-kìa" có thể tung ra "chú dế" nào nữa?

Mặc dù PhoneArena cho biết Nokia sẽ tung đến 7 chiếc smartphone trong năm 2017, nhưng theo nhiều nguồn tin khác, điển hình là từ trang Tekz24, "gã khổng lồ" của Phần Lan sẽ chỉ tung ra khoảng 5 chiếc điện thoại thông minh, trải dài từ giá rẻ đến cao cấp để tránh tình trạng "gà nhà đá nhau".

Và trong 5 "chú dế" đó, đã có một thiết bị được giới thiệu, đó chính là Nokia 6 với cấu hình, thiết kế và giá bán (khoảng 5,6 triệu đồng) hướng đến phân khúc tầm trung. Vậy 4 "người anh em" còn lại của nó trông ra sao và thuộc về phân khúc nào?

Đầu tiên ta sẽ đề cập đến Nokia E1, nó sẽ thuộc về phân khúc giá rẻ vì với cấu hình yếu hơn Nokia 6. Nhưng E1 vẫn đáng gờm với màn hình kích thước 5.2 hoặc 5.3 inch độ phân giải HD, vi xử lý Snapdragon 425 lõi tứ xung nhịp 1.4 GHz, chip đồ họa Adreno 308, dung lượng RAM 2 GB kèm bộ nhớ trong 16 GB và giá bán chỉ khoảng 3,4 triệu đồng.

Hình ảnh concept của Nokia E1
Hình ảnh concept của Nokia E1

Tiếp đó là mẫu Nokia D1C, đánh chiếm phân khúc tầm trung là mục tiêu mà chiếc smartphone này hướng đến. Vì theo PhoneArena, nó sẽ có cấu hình cao cấp hơn mẫu Nokia 6 ở hạng mục vi xử lí và có thể được trang bị cả camera kép nhằm thu hút người dùng hơn. Giá bán tuy chưa được tiết lộ nhưng mình nghĩ sẽ không quá 7,5 triệu đồng.

Chuyển sang phân khúc cận cao cấp, mẫu Nokia C9 tuy đã được đồn đoán khá lâu, từ đầu năm 2016, nhưng hiện tại vẫn chưa có thêm thông tin rò rỉ về hình ảnh chính thức. Chúng ta vẫn có thể tin rằng Nokia đang muốn tiến đánh tất cả các phân khúc nên một chiếc smartphone kim loại nguyên khối cùng nhiều điểm nhấn khác sẽ xuất hiện trong thời gian tới.

nokia_c9_800x449Ảnh dựng Nokia C9

Cuối cùng, ở phân khúc cao cấp, nơi mà Galaxy S7 Edge và iPhone 7 Plus đang ngự trị. Nhiều trang mạng dự đoán rằng Nokia sẽ tung mẫu flagship có tên ngắn gọn là "P" để cạnh tranh trong phân khúc này.

Với vi xử lý Snapdragon 835, RAM 6 GB, camera chính 23 MP với ống kính Zeiss cùng màn hình 2K, Nokia P sẽ tạo được điểm nhấn hơn nữa nếu nó có thiết kế "ăn tiền", hoặc sở hữu màn hình cong hay một điều gì đó hơn thế.

Tại sao tin đồn về smartphone của Nokia nhiều đến thế?

Sức hút từ thuơng hiệu của "cựu vương" trong lần trở lại này chính là tác nhân giúp những tin đồn về smartphone của Nokia nhiều đến như vậy. Hơn nữa, người dùng đang rất quan tâm đến việc Nokia sẽ đưa ra những sản phẩm nào sau khi "bị đày ải" bởi Microsoft trong gần 2 năm qua, nên các trang báo sẽ ra sức săn lùng tin đồn về những "chú dế" của "Nó-kìa" để làm thoả mãn độc giả.

Và biết đâu được, đây cũng là một cách đánh bóng tên tuổi hay gây dựng lại sức hút của Nokia. Việc vô tình hoặc cố ý để lộ ra những thông tin về các dòng smartphone của chính mình sẽ giúp Nokia biết được người dùng đang quan tâm đến "chú dế" nào nhất. Từ đó có sự đầu tư chính xác hơn cho chúng để thành công hơn.

Cơ hội thành công nào dành cho các sản phẩm Nokia 2017?

nokia_800x450

Trước tiên chúng ta hãy chia ra làm 3 phân khúc chính: Cao cấp, trung và cận trung cấp, giá rẻ. Ở phân khúc giá rẻ, với mẫu E1 có giá bán đã nêu, Nokia hoàn toàn làm nên chuyện và chiếm lĩnh được phân khúc này vì họ đã có sẵn sức mạnh về thương hiệu hơn so với các đối thủ đến từ Trung Quốc đang cạnh tranh gay gắt tại đây.

Tiến đến phân khúc trung và cận trung, Nokia sẽ nắm chắc phần thắng nếu chiếc Nokia D1C hay C9 được trình làng để hỗ trợ cho người anh em Nokia 6.

Nhưng nếu trong năm nay, Samsung sớm tung ra bộ ba Galaxy A 2017, cùng với đó là bứt phá mạnh mẽ từ OPPO hay Huawei, hẳn Nokia còn nhiều điều phải làm trước khi tính đến chuyện xưng vương ở phân khúc tầm trung.

nokia_6_800x449

Ở phân khúc cao cấp, nơi hai "ông trùm" là Apple và Samsung đang quyết chiến dữ dội, thật tình mà nói sẽ rất khó để Nokia chen chân vào vì những mẫu smartphone Android với rất nhiều điểm nhấn như Xperia XZ hay HTC 10 vẫn không thể đấu lại Galaxy S7 Edge hay iPhone 7.

Đành rằng Nokia có sức hút về thương hiệu, nhưng Apple và Samsung cũng có kia mà, thậm chí còn nổi hơn Nokia tại một số quốc gia. Lấy giá bán để làm điểm nhấn cho mẫu Nokia P chăng? Khó đấy, vì Xperia XZ hay Galaxy S7 chỉ có giá 15 triệu đồng mà thôi. Rẻ hơn nữa, tầm 13 triệu thì gặp phải Note 5 cũng "không phải dạng vừa đâu".

Thế nên việc cạnh tranh trong phân khúc cao cấp có lẽ vẫn chưa phải là điều mà Nokia quan tâm đến ngay trong nửa đầu năm 2017 này. Việc lấy lại thị phần bắt đầu từ phân khúc giá rẻ, trung và cận trung hẳn sẽ là việc mà "cựu vương" cần phải làm.

Với Nokia 6 làm "đòn phủ đầu" khá thành công, liệu Nokia sẽ quyết đấu sòng phẳng và muốn chiếm độc tôn trong thế giới Android, trước khi đối đầu với trùm cuối Apple?

nokia_and_android_800x450

Ai mà chẳng muốn lấy lại những gì đã mất, huống chi là một tập đoàn từng đứng trên đỉnh cao như Nokia. Chính việc đã từng chịu đau thương từ những quyết định sai lầm đã giúp cho "gã khổng lồ" này có cái nhìn đúng đắn hơn về thị trường smartphone ngày càng khốc liệt.

Và với việc rút ra được bài học từ những lần vấp ngã, cộng thêm sự sáng tạo, những tinh hoa nhằm phát triển ra những tính năng mới hơn cho smartphone là điều Nokia đã có thừa.

Kết hợp với sức mạnh thương hiệu, hẳn Nokia sẽ chơi tất tay với những "quân bài" của mình vì giờ đây họ đâu còn gì để mất nữa. Bung ra hết sức, cố gắng hết mình, biết đâu lại sẽ thành công trong những năm tới.

Bạn có tin rằng Nokia sẽ chiếm được vị trí mà Samsung hay Huawei đang nắm giữ sau 2 hay 3 năm nữa? Bạn đánh giá cơ hội thành công của Nokia như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn trong phần bình luận bên dưới nhé!

Theo TGDĐ

Tag:

Nokia