Doanh nghiệp

Nikon dự tính mở nhà máy sản xuất tại Lào

Nikon dự tính mở nhà máy sản xuất tại Lào

  Hãng sản xuất máy ảnh Nhật Bản Nikon vừa tuyên bố sẽ sớm xây dựng một nhà máy sản xuất máy ảnh DSLR tại quốc gia ở vùng Đông Nam Á - Lào (tên chính thức là Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào). 


 

 


Nikon nói rằng ý định của việc mở rộng sản xuất này là nhằm tái cơ cấu tại hệ thống sản xuất mà theo mình là trong một động thái rút vốn ra khỏi Trung Quốc trong những căng thẳng gần đây giữa hai nước và nhằm giảm chi phí sản xuất cũng như chế tạo máy ảnh. 

Dự tính kế hoạch sẽ được triển khai vào tháng 10 năm nay, nhà máy mới sẽ có nhiệm vụ sản xuất các phần phụ kiện máy ảnh DSLR dòng entry-level (cho người không chuyên) và mid-range (trung cấp), và sau đó sẽ đuợc đưa về cơ sở nhà máy khác ở Ayutthaya, Thái Lan để lắp ráp và hoàn thành. Nhà máy trị giá 6.3 triệu đô la này sẽ có diện tích 10.000 mét vuông với số công nhân lên đến 800 nguời. 

 

Theo PetaPixel/hdvietnam