Nhịp sống số

Những video bị ghét nhất trong lịch sử Youtube

Những video bị ghét nhất trong lịch sử Youtube
style="text-align: left;" align="left">Những điều tệ nhất đôi khi lại là những điều tốt nhất, ít ra thì chủ nhân của những video bị ghét trên Youtube đã kiếm được vô số lợi nhuận qua những lời mời biểu diễn và ghi đĩa nhờ "tiếng tăm" của mình như Justin Bieber, Rebecca Black...
 
Tuy nhiên, những video bị ghét cũng khiến chủ nhân gặp rắc rối, thậm chí là phải nhờ tới cảnh sát bảo vệ trước sự "ném" đá của cộng đồng mạng, chúng ta hãy cùng điểm lại một số video này.
 
Justin Bieber với Baby
 
 
Hơn 2 triệu người đã click vào nút "dislike" trong video của Bieber, nhưng đây cũng là một trong những video phổ biến nhất trong thời gian vừa qua. Cộng đồng mạng nói rằng đấy là một bài hát tầm trung và chàng trai trẻ nổi tiếng quá dễ dàng với nó và họ không thích.
 
Rebecca Black và Friday
 
 
Ca khúc Friday được liệt vào dạng "thật khủng khiếp" và chỉ một thời gian ngắn sau khi được up lên Youtube, đã có 256.999 người không thích video này.
 
Cùng với điều đó là sự chia sẻ link nhiều đến chóng mặt, báo chí vào cuộc và Rebecca trở thành cô gái "triệu người xem" trên Youtube.
 
Tuy nổi tiếng trên mạng, nhưng tài năng của Rebecca không hề nổi bật và có lẽ cô sẽ phải cố gắng nhiều nếu không muốn bị khán giả la ó khi hát trên sân khấu thực.
 
Video của Jessi Slaughter
 
 
Cô gái 11 tuổi Jessi Slaughter đã phải nhờ tới sự bảo vệ của cảnh sát sau khi cô trở thành nạn nhân bị cộng đồng mạng ghét bỏ.
 
Slaughter đã quay video bằng Webcam và tự đối thoại về vấn đề là tại sao cô tốt hơn so với những người tồi tệ khác, và cộng đồng mạng bắt đầu tấn công cô bằng cách lan truyền video ra khắp nơi, viết tên thật, số điện thoại, địa chỉ, tài khoản mạng xã hội của cô bé. Thậm chí có cuộc gọi đến còn hỏi cô "có phải là gái gọi hay không?".
 
Slaughter hiện đang sống với cha mình, người sẽ phải có trách nhiệm hơn trong việc giám sát cô bé này.
 
 
 
 
Thống đốc bang Texas của Hoa Kỳ là Rick Perry tải video "" nhằm vận động lấy lá phiếu ủng hộ cho việc Đảng Cộng Hoà chọn ông làm ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ.
 
3 ngày sau, ông "nhận được" 435.000 người ghét mình trên Youtube.
 
"God is so good"
 
 
Cô gái trong video nói rằng thảm hoạ kép sóng thần đi kèm động đất tại Nhật Bản có một nguyên nhân mà theo cô là do người dân nước này không có chúa trong đời sống của mình.
 
Cô nói Chúa rất nhân từ, nhưng nhiều người dân Nhật Bản vô thần, do đó "thật ngạc nhiên nếu chúa có thể nghe những lời cầu nguyện của họ", những phát ngôn mang tính chất khiêu khích.
 
Mặc dù video này không có nhiều lượt "ghét" như các video trước đó, tuy nhiên đây được coi là những điều "rác rưởi" nhất trên Youtube khi hàng trăm nghìn người Nhật Bản đã bị thiệt mạng và không cần thiết phải thêm bất cứ điều gì để mỉa mai và nhân lễn nỗi đau của họ.