Nhịp sống số

Những thống kê thú vị về Facebook

Những thống kê thú vị về Facebook

Có rất nhiều những thống kê xoay quanh sự giàu có của Mark Zuckerberg cũng như đứa con Facebook của tỷ phú này. Mới đây, hãng tiếp thị Wishpond đã đăng tải 40 thống kê và sự thật thú vị về mạng xã hội lớn nhất thế giới này. Dưới đây là một số phát hiện khá bất ngờ.

Canada là quốc gia có nhiều người hoạt động trên Facebook tích cự nhất thế giới.

Trung bình mỗi người dùng dành khoảng 21 phút/ngày cho Facebook.

Tỉ lệ người dùng tuổi teen kết bạn với bố mẹ trên Facebook là 70%. Một điều khá bất ngờ!

66% các cô gái tuổi vị thành niên thừa nhận bị bắt nạt trên Facebook. Một thống kê cho thấy xã hội ảo chưa chắc đ&atatilde; an toàn với bản thân người sử dụng.

Facebook không phải dịch vụ được các doanh nghiệp khuyến khích sử dụng: Có 19,4% người Mỹ không thể truy cập Facebook tại nơi làm việc nhưng cũng có gần 30% người Mỹ dùng Facebook trong giờ làm việt. Tại Việt Nam, xu hướng cấm cửa Facebook trong giờ làm việc cung đã dần được áp dụng.

Chương trình truyền hình có nhiều fan trên Facebook nhất là The Simpsons với 69,6 triệu fan, tiếp theo là Mr. Bean và Spongebob.

Với hơn 100 triệu fan, Shakira là ca sỹ nổi tiếng nhất Facebook. Eminem và Rihanna lần lượt xếp thứ 2 và 3 với 91 và 81 triệu fan.

Có đến 1,13 nghìn tỷ lượt like trên Facebook kể từ khi thành lập. Trung bình mỗi ngày có 4,5 tỷ lượt like và mỗi phút có 3.125.000 lượt like trên mạng xã hội. Nếu tính sơ qua trong việc áp dụng 1 triệu like cứu sống 1 mạng người tại Việt Nam thì Facebook đã cứu tổng cộng 1,13 triệu người, mỗi ngày cứu 4,5 ngàn người và mỗi phút có 3 người đội mồ sống dậy.

Facebook là nơi để giao lưu, kết bạn và mở rộng các mối quan hệ, vì vậy mỗi phút có tới 100.000 lời yêu cầu kết bạn được gửi đi.

Số người dùng Facebook mỗi ngày tại châu Á là 253 triệu người. Đây là số liệu khá tích cực nếu xét đến thực tế Facebook bị cấm tại Trung Quốc.

 

Đừng để bị trầm cảm vì dùng Facebook

(Techz.vn) Mạng xã hội chắc chắn có tác động lên cách con người nhìn nhận bản thân và những người xung quanh. Có thể đó là những tác động tốt và tất nhiên, cũng có thể là các tác động xấu, đặc biệt là những nguy cơ dẫn đến sự mất tự tin vào bản thân hay nặng nề hơn là căn bệnh trầm cảm.