Nhịp sống số

Những quốc gia tham gia "dội nước đá" nhiều nhất trên thế giới

Những quốc gia tham gia

Trong khoảng một tuần trở lại đây, nhiều người cảm thấy ngạc nhiên khi trên youtube và cả các trang mạng xã hội xuất hiện rất nhiều những đoạn clip với nội dung liên quan đến hành động đổ nước đá. Kỳ thực, đây là một phong trào với tên gọi Ice Bucket Challenge. Phong trào này được tạo ra nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng cho việc nghiên cứu chống lại ăn bệnh ALS – một căn bệnh liên quan đến não người và đến nay vẫn chưa tìm ra phương pháp chữa trị.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi thông điệp đầu tiên được phát đi, Ice Bucket Challenge đã nhanh chóng lan rộng và trở thành phong trào được hưởng ứng bởi cả cộng đồng. Với rất nhiều đoạn video liên tục được đăng tải trên youtube, facebook và các loại hình mạng xã hội, sức lan tỏa của Ice Bucket Challenge đã trở nên lớn hơn rất nhiều so với sự mong đợi của người phát động phong trào.

Những lời thách thức liên tục được phát đi trên Facebook Việt trong những ngày gần đây

Theo thống kê của Facebook, rất nhiều thành viên của mạng xã hội này đã cùng Ice Bucket Challenge tham gia thử thách dội nước đá. Trong số các quốc gia mà Ice Bucket Challenge đã đi qua, top 10 quốc gia có số lượng người tham gia đông đảo nhất tính đến thời điểm hiện tại được Facebook thống kê gồm có Mỹ, Úc, New Zealand, Canada, Mexico, Brasil, Đức, Philippines, Puerto Rico, Ấn Độ.

Đọc thêm: Tại sao giới công nghệ Việt Nam thi nhau quay clip "đổ nước đá"

Thanh Phong