Xe A-Z

Những điều không phải ai cũng biết về bầu trời sao trên Rolls-Royce

Những điều không phải ai cũng biết về bầu trời sao trên Rolls-Royce

Thông thường thiết kế bầu trời sao trên xe Rolls-Royce có từ 800-1.600 bóng đèn sợi quang và được lắp ráp hoàn toàn thủ công. Kiểu thiết kế này cũng góp phần tạo nên độ xa xỉ, đẳng cấp cho các mẫu Rolls-Royce.

Các dòng xe của Rolls-Royce được trang bị bầu trời sao gồm: Ghost, Phantom, Wraith hay Dawn. Bên cạnh kiểu thiết kế tiêu chuẩn thì khách hàng cũng có thể đặt hàng theo diện “cá nhân hóa”. Tùy theo yêu cầu riêng của khách hàng mà mức chi phí cho các kiểu thiết kế sẽ khác nhau.

Với Rolls-Royce Phantom sedan bản 2016, giá bán khởi điểm tại thị trường Mỹ là 418.000 USD nhưng nó có thể tăng lên tới 507.000 USD tùy theo yêu cầu của đơn đặt hàng. Khi mở cửa xe, bầu trời sao lung linh, lấp lánh khiến ai cũng cảm thấy choáng ngợp.

Mỗi bầu trời sao trên xe đều được lắp ráp thủ công và “đo ni đóng giày” đến từng chi tiết nhỏ. Rolls-Royce cũng có thể tái dựng bất cứ chòm sao nào trên bầu trời. Rolls-Royce cho biết, để hoàn tất một bầu trời sao cần 2 thợ thủ công làm việc xuyên suốt trong 9 giờ đồng hồ. Đối với thiết kế phức tạp hơn thì có thể mất 17 giờ để hoàn thiện.

Đặc biệt, độ sáng của những “vì sao” có thể điều chỉnh được thông qua hệ thống thông tin giải trí tích hợp trên xe.

Để có được một bầu trời sao hoàn chỉnh, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ.

Đối với thiết kế phức tạp hơn thì có thể mất 17 giờ để hoàn thiện.

Và hình ảnh bên trong nội thất của một chiếc Rolls-Royce với bầu trời sao lấp lánh.

Bầu trời sao góp phần tạo ấn tượng về mặt thẩm mỹ cho chiếc xe.

 

Đây là lý do biểu tượng “Thiếu phụ bay” trên Rolls-Royce không bao giờ bị trộm

(Techz.vn) Thiết kế biểu tượng Spirit of Ecstasy trên siêu xe sang Rolls-Royce không chỉ sang chảnh mà nó còn ẩn chứa một điều kỳ lạ là không thể bị trộm.