Tin tức công nghệ

Những biến cố chấn động thế giới của HTC trong 2 năm qua

Những biến cố chấn động thế giới của HTC trong 2 năm qua

Chỉ sau 8 tháng, kể từ khi HTC ký một hợp đồng thương mại trị giá 300.000.000 USD với nhà sản xuất Beats Electronics thì sau đó những thiết bị di động của HTC khi xuất xưởng đả được trang bị cộng nghệ âm thanh Beats, bao gồm  những chiếc tai nghe kèm theo. Tuy nhiên, một thời gian không lâu sau, các vị trí lãnh đạo cao cấp của HTC đã bắt đầu bị thay đổi. 

Tháng 4/2012

Winston Yung - Giám đốc tài chính của HTC, người đã trực tiếp cầm bút ký hợp đồng thương mại nêu trên đã bị điều động sang một vị trí mới, đó là phụ trách phát triển công ty. Tiếp theo đến Peter Chou - Giám đốc điều hành HTC, ông ta dính đến một nghi vấn về kinh tế trong bản hợp đồng thương mại 300 triệu USD với Beats Electronics, ông bác bỏ hết các thông tin liên quan đến việc "hạ bệ" Winston Yung thời gian trước đây. Tài chính HTC lúc đó bắt đầu rơi vào vòng xoáy và đi xuống đáng kể. Ông Winston Yung hiện nay là đối tác của McKinsey & Company ở Hồng Kông.

Tháng 3/2013

Tháng 3 là một tháng gặp nhiều khó khăn với tất cả các chi nhánh của HTC tại Anh Quốc. Một tuần trước khi ra mắt phiên bản HTC One, giám đốc điều hành HTC tại Anh - Ông Phil Roberson nghỉ việc, lý do là áp lực công việc và muốn dành thời gian nhiều hơn cho người thân trong gia đình (Hiện ông đang làm việc cho Vodafone). Roberson được chọn và thay thế cho Phil Roberson. Dưới sự hướng dẫn của Roberson, hai cộng sự là Michael Coombes và giám đốc marketing James Atkins đã phát huy tốt vai trò của mình. Sau một tuần ra mắt HTC One, tổng kết doanh số bán hàng của HTC tại Vương Quốc Anh đứng đầu hệ thống của HTC trên toàn thế giới. Đây có lẽ là thời điểm huy hoàng của các lãnh đạo HTC tại Anh nhưng bộ đôi lãnh đạo trên cũng đã ra đi. Họ thành lập công ty riêng của mình với tên gọi Kazam, hiện trên web site của công ty đang cung cấp 2 dòng sản phẩm, đó là smartphone Android, Featurephone.

Tháng 4 và 5/2013

 

Khoảng thời gian này đã xảy ra một biến động cực kỳ lớn của HTC, bảy thành viên cao cấp nhất của HTC đồng loạt chia tay công ty. Kouji Kodera - Giám đốc sản phẩm, Lennard Hoornik - Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á, Rebecca Rowland - Giám đốc tiếp thị bán lẻ toàn cầu, John Starkweather - Giám đốc marketing online, Jason Gordon - Phó chủ tịch truyền thông toàn cầu, Manager Eric Lin - Phụ trách sản phẩm chiến lượt. Sự ra đi của hàng loạt tên tuổi lớn đã làm rộ lên một tin đồn về sự áp đặt chức vụ và điều kiện công việc tại HTC. Những tin đồn này trong thời gian ngắn đã biến thành những ngọn lửa thổi bùng lên làn sóng bỏ việc tại HTC do Eric Lin đạo diễn. Ông khuyến khích các đồng nghiệp cũ của mình theo sự hướng dẫn của ông nghỉ việc tại HTC.

Tháng 6/2013

Bảy vị lãnh đạo cao cấp của HTC vừa ra đi thì ngay sau đó một vị giám đốc điều hành của HTC lại nối tiếp theo sau, ông Matthew Costello. Theo một email nội bộ cho biết, ông Matthew Costello đang giữ một chức vụ khác tại Châu Âu, cố vấn điều hành HTC. Một năm sau đó, ông Matthew Costello đầu quân về Beats Electronics như cương vị một giám đốc điều hành.

Tháng 8 - 9/2013

Đây có lẽ mới là một cú "sốc" thật sự lớn dành cho nhà sản xuất thiết bị di động Đài Loàn, ba nhà thiết kế hàng đầu của HTC bị bắt giữ và sau đó bị truy tố trước luật pháp. Thomas Chien - Phó chủ tịch thiết kế sản phẩm, Bill Wu - Giám đốc R&D, Justin Huang - Quản lý cao cấp thiết kế sản phẩm. Cả ba bị cáo buộc với tội danh, tiết lộ bí mật thương mại và làm sai lệch chi phí để lấy phần trăm số tiền chênh lệch. Bộ ba này phải đối diện với án tiền phạt lên đến hàng triệu USD và án tù lên đến 10 năm. Cũng trong thời gian này, Ray Yam - Chủ tịch công ty HTC Trung Quốc bị giáng chức xuống thành giám sát phát triển kinh doanh.

Tháng 10/2013

Sau khi đầu quân về HTC được 4 tháng, Bà Lorain Wong - Phụ trách truyền thông toàn cầu cũng xin nghỉ việc với lý do cá nhân. Tuy nhiên, dưới sự thuyết phục của lãnh đạo HTC, Lorain Wong cũng đồng ý ở lại HTC vài tháng với tư cách như một nhà cố vấn.

Tháng 4/2014

 

Scott Croyle, ông chính là người thay cho vị trí Kodera gần một năm trước đó. Scott Croyle là người phụ trách chính cho việc thiết kế sản phẩm HTC M8 và xây dựng cấu hình phần cứng. Ông đang giữ một chức vụ cao cấp về khâu thiết kế tại HTC nhưng đến thời điểm hiện nay ông đã rời bỏ HTC, không rõ lý do vì sao. Trong vòng 1 năm trôi qua, HTC đã mất hai nhà thiết kế tài năng. Tuy nhiên, lãnh đạo HTC tuyên bố rằng đây là việc thay đổi cơ cấu để tập trung cho các dự án thiết kế đặc biệt.

Tháng 7/2014

Fred Liu - Ông là quản lý cao cấp của công ty về mảng hoạt động kỹ thuật, Fred Liu đã tuyên bố từ chức. Fred Liu đả làm việc tại HTC trong vòng 16 năm.

Tổng kết

Bên cạnh bộ ba nhà thiết kế bị cáo trạng từ HTC, có thể nói HTC được đánh giá là một nhà sản xuất có khá nhiều chức vụ giám đốc. Từ trong nội bộ của nhà sản xuất Đài Loan này dường như đã xuất hiện nhiều "phe phái" khác nhau, dẫn đến việc xung đột và mâu thuẩn thường xuyên xảy ra. Những vị trí lãnh đạo và có thâm niên kinh nghiệm bị thay đổi liên tục, các chuyên gia có năng lực về thiết kế đã quay lưng đi hàng loạt, dẫn đến một hệ lụy khó khăn kéo dài trong việc sản xuất sản phẩm và tài chính đang bị suy thái. Hy vọng trong những ngày sắp đến HTC sẽ ổn định tất cả về mọi mặt, đặc biệt là về cơ cấu nhân sự. 

Đọc thêm: Pin iPhone 6 có dung lượng bao nhiêu ?

L.T.Hiếu