Nhịp sống số

Nhóm hàng điện thoại và linh kiện đã đem lại hơn 31 tỷ USD cho Việt Nam

Nhóm hàng điện thoại và linh kiện đã đem lại hơn 31 tỷ USD cho Việt Nam

Dựa vào số liệu Tổng cục hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá cả nước ước đạt 31.6 tỷ USD trong tháng 11/2016, tăng 1.1% so với 10 vừa qua. Bên cạnh đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 15.6 tỷ USD trong tháng 11, tăng 1.3% so với tháng trước.

Dự kiến, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá tính đến hết tháng 11/2016 đạt 316.16 tỷ USD, tăng 5.5% so với cùng thời điểm của năm trước. Theo đó, tổng giá trị xuất khẩu của cả nước ước tính đạt 159.5 tỷ USD, tăng lên 7.5%, tổng trị giá nhập khẩu ước tính đạt 156.66 tỷ USD và tăng 3.5%.

Ảnh minh hoạ.

Trong tháng 11/2016, điện thoại và linh kiện cho trị giá xuất khẩu ước tính đạt mức 3 tỷ USD, tăng 5.8% so với tháng 10. Dự kiến đến hết háng 11/2016, tổng trị giá xuất khẩu của nhóm hàng điện thoại và linh kiện đạt 31.33 tỷ USD, tăng 10.2% so với cùng thời điểm năm 2015. Nhìn chung, đây chính là một trong những nhóm hàng hóa xuất khẩu chính ở Việt Nam.

Ngoài ra, nhóm hàng máy vi tính, điện tử, linh kiện cũng đem lại nguồn thu trong nước từ việc xuất khẩu. Trong tháng 11/2016, nhóm hàng này ước tính đạt 1.95 tỷ USD về trị giá xuất khẩu, tăng 2% so với tháng trước. Nếu tính đến hết tháng 11/2016, nhóm hàng này ước tính đạt 16.75 tỷ USD, tăng 17.1% so với cùng thời điểm năm 2015.

 

Xiaomi có thể bán được 10 tỷ chiếc smartphone mà không thu vể nổi một đồng lợi nhuận

(Techz.vn) Chẳng có ai có thể tin nổi 10 tỷ chiếc điện thoại Xiaomi đã được bán ra nhưng không nhận về bất kỳ một đồng lợi nhuận nào.