Nhịp sống số

Nhờ tính năng "gợi ý" của Facebook người đàn ông này đã tìm được xe sau 2 năm mất cắp

Nhờ tính năng

Marvin Trevizo sống ở Greeley, tiểu bang Colorado đã bị mất chiếc xe bán tải Ford F-150 đời 2003 từ năm 2015. Trình báo công an suốt từng ấy thời gian, người đàn ông này vẫn không tìm thấy manh mối nào. Thế nhưng, chính Facebook đã lật tẩy bộ mặt của kẻ gian.

Cách đây vài tuần, Trevizo tình cờ lướt Facebook thì thấy một bức ảnh có chi tiết “đáng ngờ”. Đó là chiếc bán tải trông rất giống với Ford F-150 bị mất cắp cách đây 2 năm. Hình ảnh hiện lên News Feed của Trevizo do chị của một người bạn đã like.

Mẫu xe bán tải cỡ lớn Ford F-150 đời 2003

Ông nhận thấy chiếc xe có những vết xước và bộ mâm giống hệt của mình. Bức ảnh đề tên người đứng cạnh là Gustavo Almanza-Pena.

Chat với bạn bè qua Facebook, Trevizo phát hiện Almanza-Pena thỉnh thoảng lui tới khu Windsor, Colorado. Ông quyết định chạy qua đó và không phụ công sức khi thấy chiếc bán tải mất cắp 2 năm trước ở bên ngoài.

Trevizo báo ngay cho Sở cảnh sát Windsor về vụ việc. Nhân viên cảnh sát tới bãi đổ xe thì thấy trên chiếc Ford F-150 có tấm biển đăng ký rất khả nghi vớ số VIN không chính xác. Khi Trevizo đưa chìa khóa rồi mở xe thì nhân viên công lực đã quyết định thu giữ tang vật.

Lúc cảnh sát triệu tập, Almanza-Pena vẫn một mực chối tội và khai đã mua chiếc xe ở Pueblo sau khi xem trên trang craigslist.com. Dù quanh co, nhưng tên trộm vẫn tỏ ra mâu thuẫn vì nói rằng chiếc bán tải mình là phiên bản đời 1999. Cảnh sát đã không tin vào lời khai đó.

Những lời giải thích của Almanza-Pena về quyền sở hữu hợp pháp chiếc bán tải không thực sự thuyết phục và bất hợp lý. Và dựa vào cơ sở ông ta đang giữ chiếc xe nên tôi đã tiến hành lệnh bắt giữ”, bản báo cáo của nhân viên cảnh sát viết rõ.

Một kết thúc rất có hậu, Trevizo tìm lại chiếc Ford F-150 bị mất, còn Almanza-Pena đang phải trả giá cho việc làm của mình. Chính hành động sai trái cùng thói quen đăng ảnh lên Facebook “vô tội vạ” đã khiến tên trộm tưởng chừng bình an vô sự sau chừng ấy năm phải sa lưới pháp luật. Trevizo chắc phải cám ơn Facebook nhờ tính năng gợi ý nội dung mà bạn bè quan tâm lên News Feed để giúp ông tìm thấy xe của mình.

Theo: Genk