Doanh nghiệp

Nhân viên Qualcomm: Apple "đánh vào ruột gan chúng tôi"

Nhân viên Qualcomm: Apple

Theo một nhân viên của Qualcomm mà trang Hubspot đã nói chuyện thì việc Apple ra mắt chip A7 với kiến trúc 64-bit đã làm cả công ty bất ngờ. Người này nói A7 đã "Đánh vào ruột gan chúng tôi, không chỉ chúng tôi, mà tất cả mọi người, thật sự mà nói là như thế. Chúng tôi bị há hốc mồm, đứng hình và hoàn toàn không chuẩn bị gì. Nó không phải là về vấn đề hiệu năng bởi hiện nay nhiều phần mềm vẫn chưa tận dụng được kiến trúc 64-bit. Như trong ngôn ngữ quảng cáo thì nó hơn những con chip khác 32 đơn vị, và giờ thì ai ai cũng muốn nó (Apple A7)".

Nhân viên Qualcomm: <a href=Apple " width="600" />

Vào thời điểm Apple tung ra vi xử lí di động đầu tiên hỗ trợ 64-bit, giám đốc marketing Anand Chandrasekher của Qualcomm đã gọi đây chỉ là một "chiêu trò marketing" mặc dù ngay sau đó công ty đã nhanh chóng đính chính và nói phát ngôn này là không chính xác. Chỉ một thời gian ngắn sau Chandrasekher đã bị thuyên chuyển chức vụ.
Thực chất thì Qualcomm và nhiều hãng sản xuất bán dẫn khác, như Samsung hay Intel, hiện đang cố gắng ra mắt chip 64-bit sớm nhất có thể. Samsung cũng tuyên bố họ sẽ có CPU 64-bit trong năm sau. Dù gì đi nữa thì Apple cũng đã đi trước họ ít nhất là một năm trong việc thiết kế chip. Khó khăn mà Qualcomm cũng như các công ty khác gặp phải đó là họ phải làm vi xử lí cho nhiều dòng máy và phân khúc khác nhau, trong khi Apple mỗi năm chỉ phát triển 1 con chip mà thôi.
Anh nói thêm là kế hoạch làm chip 64-bit của Qualcomm vẫn "không gần chút nào với Apple, bởi không ai nghĩ rằng nó lại cần thiết đến thế... Nhưng sự thật thì Apple đã đá vào bi của mọi người. Nó chưa quan trọng bây giờ, nhưng đã tạo ra sự lo lắng cho cả ngành công nghiệp".

Mời đọc thêm: Qualcomm ra mắt chipset 64-bit dành cho smartphone 'giá rẻ'

Theo: Tinh tế