Nhịp sống số

Nhà sáng lập hãng bia Corona qua đời, tặng mỗi người dân trong làng 56 tỷ đồng

Nhà sáng lập hãng bia Corona qua đời, tặng mỗi người dân trong làng 56 tỷ đồng

Vị tỷ phú đó chính là Antonino Fernandez, ông được sinh ra ở Tây Ban Nha những đã đến Mexico lập nghiệp từ sớm. Ông chính là “cha đẻ” của thương hiệu bia Corona. Điều này đã khiến toàn bộ người dân ở quê hương ông trở thành triệu phú đô la. Fernandez, sinh ra ở làng Cerezales del Condado, Tây Ban Nha vào năm 1917. Sau đó, ông di cư đến Mexico để kinh doanh.

Theo di chúc, ông muốn để lại 169 triệu bảng Anh (khoảng 4,8 nghìn tỷ đồng) cho 80 người dân ở ngôi làng quê hương, nơi ông lớn lên trong nghèo khó cùng 13 anh chị em. Như vậy, mỗi người sẽ nhận được khoảng 2 triệu bảng Anh (khoảng 2,5 triệu USD hay 56,5 tỷ đồng).

Ông Fernandez bỏ học năm 14 tuổi vì gia đình không đủ tiền chu cấp và di cư sang Mexico với vợ của mình vào năm 1949 lúc 32 tuổi để lập nghiệp. Cuối cùng, ông trở thành Giám đốc điều hành của Grupo Modelo vào năm 1971, công ty sản xuất loại bia Corona nổi tiếng thế giới.

Ông Fernandez hào phóng đã qua đời vào tháng 8 năm nay, hưởng thọ 99 tuổi.

Maximino Sanchez, người sở hữu một quán bar ở làng, nói với tờ Diario de León: "Chúng tôi chưa bao giờ có nhiều tiền như vậy. Tôi không biết nữa, chúng tôi biết làm gì đây nếu không có ông ấy".

Tỷ phú Fernandez từng được cựu nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos vinh danh vì các hành động từ thiện của mình.

 

Việt Nam đã có tỷ phú USD thứ 2 sau Phạm Nhật Vượng

(Techz.vn) Nhân vật trở thành tỷ phú USD thứ 2 sau ông Phạm Nhật Vượng là ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn FLC.rn